Đội tuyển nữ Việt Nam đón năm mới tại Tây Ban Nha

Theo kế hoạch, sau gần 1 tháng tập luyện theo cơ chế khép kín tại Hà Nội, đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn cho VCK Asian Cup nữ 2022, đồng thời là vòng loại World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam cùng bảng với Nhật Bản (ảnh), Hàn Quốc và Myanmar
Đội tuyển nữ Việt Nam cùng bảng với Nhật Bản (ảnh), Hàn Quốc và Myanmar

Dự kiến, đội tuyển nữ sẽ lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn vào ngày 26-12. Đội sẽ có 10 ngày tập huấn tại đây trước khi bay thẳng sang Ấn Độ tham dự VCK Asian Cup nữ 2022.

Ở giai đoạn tập huấn vừa qua, đội chủ yếu tập “chay” do mọi sinh hoạt, tập luyện theo cơ chế bong bóng khép kín nhằm phòng dịch Covid-19. Dù thiếu đối thủ để cọ xát trước ngày lên đường, nhưng dù sao thì HLV Mai Đức Chung cũng hài lòng bởi đội tuyển được tập trung ngay sau khi kết thúc giải VĐQG. Điều đó giúp các cầu thủ có được phong độ tốt nhất khi được gọi lên đội tuyển.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Sắp tới, chúng ta sẽ gặp những đội rất mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, có thứ hạng cao trên thế giới và châu Á. Vì vậy, tôi cần những cầu thủ có kinh nghiệm dày dặn. Đó là lý do tại sao ở lần này tôi gọi những cầu thủ có năng lực kèm người tốt, có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Chúng ta sẽ phải cố gắng giữ khu trung tuyến với đông người, không để đối phương có khoảng trống để thực hiện quả sút hay phối hợp…”.

Đội tuyển nữ Việt Nam đón năm mới tại Tây Ban Nha ảnh 1 Việc thi đấu với các đối thủ mạnh trong thời gian qua, như Australia (ảnh) đã giúp trình độ đội tuyển nữ Việt Nam nâng cao
Rơi vào bảng đấu khá nặng càng làm cho mục tiêu tranh vé dự World Cup gặp thêm thử thách, HLV Mai Đức Chung nhận định: “Những trận đấu tới đây, trận nào cũng sẽ là trận chung kết với đội tuyển nữ Việt Nam. Bóng đá cũng không nói trước được điều gì. Chúng ta thi đấu tốt thì sẽ có thành tích tốt. Trận đấu với Myanmar rất quan trọng, cần phải giành 3 điểm và số bàn thắng tốt nhất để có cơ hội thi đấu play-off cạnh tranh suất dự World Cup.

Tuy nhiên, khi thi đấu với Nhật Bản và Hàn Quốc, chúng ta cũng cần tập trung cao độ để giảm số bàn thua. Đó là những đội có thứ hạng cao khu vực châu Á, Nhật Bản là đội liên tục dự World Cup và Hàn Quốc giờ đây cũng đang có cơ hội có suất dự World Cup. Trình độ đội bạn vượt trội và chúng ta phải thấy mình đang ở đâu để phấn đấu”.

VCK Asian Cup nữ 2022 sẽ diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 20-1 đến 6-2-2022. Tại VCK này, tốp 5 đội có thành tích tốt nhất sẽ đại diện châu Á tham dự VCK World Cup nữ 2023. Nếu trong trường hợp Australia có tên trong tốp 5 đội tốt nhất thì số vé của khu vực châu Á sẽ được nâng lên con số 6.

Tin cùng chuyên mục