Đội tuyển nữ Việt Nam đến Nepal, sẵn sàng cho vòng loại Olympic Paris 2024

Sau hành trình dài 22 tiếng, 16 giờ chiều 3-4 (theo giờ địa phương), đội tuyển nữ Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay Trihbuvan, Kathmandu, Nepal, chính thức bắt đầu hành trình tại vòng loại Olympic Paris 2024.
Đội tuyển nữ Việt Nam được BTC nước chủ nhà đón tiếp nhiệt tình và hỗ trợ các thủ tục khi đến nơi
Đội tuyển nữ Việt Nam được BTC nước chủ nhà đón tiếp nhiệt tình và hỗ trợ các thủ tục khi đến nơi

Đại diện LĐBĐ Nepal đã có mặt tại sân bay để đón thầy trò HLV Mai Đức Chung. Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, toàn đội di chuyển về khách sạn Soaltee, cách sân bay Trihbuvan 30 phút di chuyển và cách sân thi đấu chính thức Dashrath 15 phút di chuyển bằng xe bus. Đây sẽ là nơi đóng quân của đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian diễn ra giải đấu.

Nhằm giúp các học trò sớm thích nghi với thời tiết se lạnh vào chiều tối tại Nepal, sau khi ổn định phòng nghỉ, HLV Mai Đức Chung quyết định cho các học trò khởi động với các bài tập nhẹ ngay tại khách sạn. Điều này giúp các cầu thủ nhanh chóng lấy lại trạng thái tập luyện và thi đấu tốt nhất.

Cả đội ra sân tập nhẹ ngay tại khách sạn sau khi ổn định nơi nghỉ

Cả đội ra sân tập nhẹ ngay tại khách sạn sau khi ổn định nơi nghỉ

13 giờ chiều mai (giờ địa phương), trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên và một số thành viên Ban huấn luyện sẽ tham dự buổi họp kỹ thuật trước giải. HLV Mai Đức Chung và cầu thủ Huỳnh Như sẽ tham dự họp báo ngay sau đó.

Buổi tập chính thức đầu tiên của đội trên sân Dashrath sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ (giờ địa phương). Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 2 trận đấu với đội chủ nhà Nepal vào lúc 19g15 ngày 5-4 và 8-4 (giờ Việt Nam).

Tin cùng chuyên mục