Đội tuyển nữ CHDCND Triều Tiên ngược dòng loại Hàn Quốc

Dù vắng bóng ở sân đấu quốc tế trong nhiều năm, nhưng CHDCND Triều Tiên cho thấy bóng đá nữ của họ vẫn đang ở đẳng cấp hàng đầu của châu Á qua chiến thắng cách biệt 4-1 trước đội tuyển nữ Hàn Quốc trong trận Tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 19 vào ngày 30-9.
Hàn Quốc chỉ còn 10 người từ phút 41 khi Son Hwayeon lãnh thẻ đỏ. Ảnh: Yonhap
Hàn Quốc chỉ còn 10 người từ phút 41 khi Son Hwayeon lãnh thẻ đỏ. Ảnh: Yonhap

Cả hai đội vốn hoàn tất vòng bảng với kết quả ấn tượng khi CHDCND Triều Tiên thắng Singapore hai trận với tổng tỷ số 17-0 thì Hàn Quốc toàn thắng cả 3 trận ở bảng E trước Myanmar 3-0, Philippines 5-1 và Hồng Kông (TQ) 5-0. Chính phong độ ấy đã làm cho cuộc so tài giữa hai đội ở vòng Tứ kết thu hút sự quan tâm khi cùng là ứng viên ở cuộc đua tranh Huy chương vàng lần này.

Thế trận tấn công được hai đội vận dụng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Khi trận đấu đang ở thế cân bằng thì Hàn Quốc bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 11 từ pha phản lưới nhà của tiền vệ An Myong-song (CHDCND Triều Tiên). Nhưng đến phút 20, CHDCND Triều Tiên kịp gỡ hòa từ tình huống đá phạt trực tiếp của Ri Hak.

Trước khi hiệp đầu khép lại, Hàn Quốc gặp bất lợi về người khi Son Hwayeon lãnh thẻ vàng thứ 2 do phạm lỗi nguy hiểm với đối phương. Chỉ còn 10 người, Hàn Quốc buộc thu đội hình tổ chức phòng ngự trước sức ép mạnh mẽ từ CHDCND Triều Tiên. Đến phút 81, CHDCND Triều Tiên đã vượt lên dẫn trước với An Mypnsong, được xem như pha chuộc lỗi của cô khi đã đá phản lưới nhà ở đầu trận.

Mọi thứ càng khó khăn hơn cho Hàn Quốc khi Ri Hak hoàn tất cú đúp với bàn thắng nâng tỷ số 3-1 ở phút 90 trước khi Kim Kyong-yong ấn định tỷ số 4-1 từ pha sút phạt 11m ở phút bù giờ. Thắng trận này, CHDCND Triều Tiên vào Bán kết và sẽ gặp Uzkekistan, đội đã thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-1 ở trận Tứ kết đầu tiên.

Tin cùng chuyên mục