
Ông Cao Thanh Vân (Huấn luyện viên trưởng đội tuyển điền kinh quốc gia - Trung tâm HLTTQG TPHCM) cho biết, đội tuyển quốc gia tập trung khu vực phía Nam có 4 huấn luyện viên và 10 VĐV thuộc các nội dung: ném - đẩy, nhảy cao, marathon, chạy ngắn. Với chỉ tiêu được giao là giành 4-5 HCV tại SEA Games 33, hiện giáo án huấn luyện được căn chỉnh phù hợp với từng VĐV.
Cũng theo HLV Cao Thanh Vân, việc đội tuyển tham gia nhiều chuyến tập huấn và thi đấu, nhất là các giải đấu quốc tế là điều được chú trọng trong năm 2025. "Sự thay đổi về môi trường xung quanh, khi tập luyện và thi đấu có thể tạo niềm phấn khởi và tránh cảm giác nhàm chán cho VĐV. Hơn thế nữa, việc tham gia giải đấu quốc tế sẽ mở ra nhiều cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cũng như kiểm tra được trình độ cho các tuyển thủ. Những điều này sẽ có tác động rất tích cực trong việc phát triển của mỗi VĐV", HLV Cao Thanh Vân cho hay.

Trần Thị Nhi Yến đang là gương mặt đầy tiềm năng ở những cự ly 100m, 200m nữ của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Sau chấn thương đáng tiếc vào cuối năm 2024, Nhi Yến đã hồi phục trở lại và bắt nhịp guồng quay tập luyện. Đối với nữ VĐV sinh năm 2005 này, lần được tham gia Olympic Paris 2024 chính là cơ hội và cũng là động lực phấn đấu hoàn thiện chuyên môn hơn mỗi ngày.
“Các thông số tốt nhất mà em đạt được là 11 giây 40 ở 100m và 23 giây 48 ở 200m. Mục tiêu trong năm mới của em là phải vượt qua được những thông số này và cố gắng hơn nữa để đổi màu huy chương tại SEA Games 33. Hiện em đang hồi phục chấn thương, được HLV hướng dẫn xây dựng lại nền tảng và gia tăng sức bền để chuẩn bị chuyên môn cho nhiều kế hoạch sắp tới", Nhi Yến chia sẻ.
Đại diện của tổ nội dung nhảy cao là Phạm Quỳnh Giang và Nguyễn Thanh Vy được kỳ vọng làm nên thành tích tại đấu trường khu vực. Đây là 2 gương mặt chủ lực được đầu tư trọng điểm để giành HCV tại SEA Games 33 cho nhóm đội tuyển khu vực phía Nam.

Ở kỳ SEA Games gần nhất vào năm 2023 tại Campuchia, nhà vô địch nữ nội dung nhảy cao là Thanlada Thongchomphunut (Thái Lan) đạt thông số 1m79 còn Phạm Thị Diễm có HCB (1m77). Và những thông số này cũng tương đương với mức xà mà Quỳnh Giang hay Thanh Vy vượt qua được trong những năm gần đây. Tại giải Điền kinh vô địch quốc gia 2024, được xem là cơ sở tuyển chọn VĐV cho đội tuyển quốc gia, Phạm Quỳnh Giang có kết quả 1m79. Hay trước đó tại giải Điền kinh Thái Lan mở rộng 2024, Giang cũng giành cho mình tấm HCV cùng thông số 1m81, còn Thanh Vy giành HCB với 1m77.
Một số hình ảnh tại buổi tập luyện đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)






