Đội tuyển cử tạ hoàn thành thời gian cách ly

Các tuyển thủ đội tuyển cử tạ Việt Nam đã kết thúc đợt cách ly y tế theo quy định sau khi đã thực hiện tại Việt Nam hơn 1 tháng.
Thầy trò lực sĩ Thạch Kim Tuấn sẽ trở lại tập luyện tại TPHCM sau khi thực hiện cách ly.
Thầy trò lực sĩ Thạch Kim Tuấn sẽ trở lại tập luyện tại TPHCM sau khi thực hiện cách ly.

Ngày 2-6, các thành viên của đội cử tạ Việt Nam từng dự giải vô địch châu Á 2021 ở Uzbekistan (tháng 4) gồm Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền, Hoàng Thị Duyên và HLV Huỳnh Hữu Chí, Lưu Văn Thắng đã thực hiện xong thời gian cách ly y tế đúng quy định. 

Đội về nước ngày 22-4 và được cách ly tập trung tại điểm cách ly theo quy định ở Bàu Bàng (Bình Dương). Qua 21 ngày cách ly ban đầu, dự kiến các tuyển thủ và HLV đã được trở về nhà (ngày 12-5) tuy nhiên khu cách ly có một trường hợp dương tính với Covid-19 nên tất cả tiếp tục cách ly thêm. 

Sau thời gian cách ly, qua mẫu thử cuối, các thành viên được ghi nhận sức khỏe ổn định không có các dấu hiệu sốt ho. 

Trước khi đi Uzbekistan thi đấu, thành viên đội cử tạ đã được tiêm vaccine Covid-19 với mũi đầu tiên và tại quốc gia thi đấu cũng được lấy mẫu kiểm tra theo quy định. Hơn 1 tháng tại khu vực cách ly, mỗi người đã được thực hiện 5 lần lấy mẫu kiểm tra Covid-19 và đều cho kết quả âm tính. 

Như vậy, thể thao Việt Nam chỉ còn đội đua thuyền rowing vẫn trong thời gian cách ly y tế sau khi trở về từ giải vòng loại Olympic tại Nhật Bản.

Tin cùng chuyên mục