Đội tuyển bóng đá nữ được vinh danh Vinh quang Việt Nam 2023

Ban huấn luyện và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã vinh dự được vinh danh ở chương trình "Vinh quang Việt Nam" năm 2023.
Đội trưởng Huỳnh Như thay mặt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận bằng khen tại buổi vinh danh. Ảnh: LĐ
Đội trưởng Huỳnh Như thay mặt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận bằng khen tại buổi vinh danh. Ảnh: LĐ

Chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ 18 năm 2023 lấy chủ đề “Ý chí Việt Nam”, lựa chọn và vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu là những điển hình về khơi dậy phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chương trình “Vinh quang Việt Nam” là một sự sự kiện có uy tín lớn trong xã hội, thu hút sự quan tâm của nhân dân cả nước, có tác động tích cực và để lại những dấu ấn tốt đẹp trong xã hội. Đơn vị thực hiện chương trình là Báo Lao Động.

Lễ vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu của “Vinh quang Việt Nam” lần thứ 18 năm 2023 đã tổ chức tối 4-6 tại Hà Nội. Ở hạng mục dành cho tập thể, ban tổ chức đã vinh danh 5 tập thể, trong đó có Ban huấn luyện và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Đại diện cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có mặt tại buổi lễ vinh danh, đội trưởng Huỳnh Như bày tỏ “để có được những kết quả của bóng đá nữ ngày hôm nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có một hành trình dài. Đội tuyển thật may mắn nhận được sự yêu thương, sự đầu tư đúng đắn của Chính phủ, Tổng cục TDTT, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và nhận được tình yêu từ người. Đội tuyển luôn có một tinh thần đoàn kết cao nhất, tất cả cùng cố gắng vượt qua các giải đấu, những khó khăn”.

Huỳnh Như cũng chia sẻ thêm “việc đội tuyển bóng đá nữ giành được quyền dự vòng chung kết FIFA Women’s World Cup 2023 là ước mơ của chúng tôi và cũng thật vinh dự cho bóng đá Việt Nam. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh đẹp của quê hương Việt Nam tới với quốc tế. Các thầy và các cầu thủ luôn tin tưởng hành trình của đội tuyển sẽ luôn luôn nhận được sự yêu thương, sự đồng hành của tất cả mọi người. Toàn đội xin hứa luôn nỗ lực cố gắng, để xứng đáng với tinh thần của người phụ nữ Việt Nam, xứng đáng với tình yêu của mọi người”.

Cùng tại buổi lễ vinh danh của chương trình “Vinh quang Việt Nam” năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng các tập thể, cá nhân được vinh danh. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao nghị lực của tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Oanh khi thi đấu tại SEA Games 32 và đây là một trong những đại diện thể hiện đậm nét chủ đề “Ý chí Việt Nam”.

Tin cùng chuyên mục