Đội nam Ninh Bình và nữ Hóa chất Đức Giang HN vô địch cúp Hoa Lư-Bình Điền

Giải đấu đã khép lại sau các trận chung kết nam nữ tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình và một lần nữa, khán giả chủ nhà đã không bị thất vọng.
Đôi nam Ninh Bình đã bảo vệ thành công cúp vô địch giải Hoa Lư-Bình Điền 2023. Ảnh: MINH MINH
Đôi nam Ninh Bình đã bảo vệ thành công cúp vô địch giải Hoa Lư-Bình Điền 2023. Ảnh: MINH MINH

Tối 16-2, hai trận chung kết của cúp Hoa Lư-Ninh Bình 2023 là những cuộc đối đầu giữa VTV Bình Điền Long An gặp Hóa chất Đức Giang HN (nữ) và Biên Phòng với Ninh Bình (nam).

Có thể xem, trận chung kết nữ là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng có chuyên môn ổn định nhất giải lần này. Với sự ưu việt của VĐV chuyền 2 người Thái Lan là Tichaya Boonler, đội nữ Hóa chất Đức Giang đã thi đấu tự tin hơn để lần lượt Bích Thùy, Lý Thị Luyến, Nguyễn Thị Xuân, Hồng Ngát, Trần Tú Linh đập bóng ghi điểm hiệu quả trước hàng chắn VTV Bình Điền Long An. Có thể xem, Tichaya Boonler đã thực hiện chuyền chiến thuật và giấu bóng khá hiệu quả nên luôn khiến hàng chắn của VTV Bình Điền Long An bị lỡ nhịp và không cản được các miếng phối hợp tấn công đập bóng từ đối phương.

Trong lần đầu tiên ra mắt chính thức ở vai trò HLV trưởng tại cúp Hoa Lư-Bình Điền 2023, HLV Lê Thái Bình cùng các học trò vào tới chung kết đã là một nỗ lực ghi nhận. Ở trận chung kết, 2 tay đập Kim Thanh và Trà My rất nỗ lực tuy nhiên họ chưa thể đủ giúp đội bóng của mình vượt qua đối thủ. Chung cuộc, Hóa chất Đức Giang HN thắng 3-0 (25/21, 25/16, 25/17) và giành ngôi vô địch cùng phần thưởng 300 triệu đồng từ ban tổ chức. VTV Bình Điền Long An ở vị trí hạng nhì trong khi chủ nhà nữ Ninh Bình xếp hạng 3 còn Bộ tư lệnh Thông tin đứng vị trí thứ 4.

Hàng chắn của VTV Bình Điền Long An (xanh) bị tay đập Hóa chất Đức Giang HN hóa giải. Ảnh: T.THẢO

Hàng chắn của VTV Bình Điền Long An (xanh) bị tay đập Hóa chất Đức Giang HN hóa giải. Ảnh: T.THẢO

Ở trận chung kết nam, thế trận cũng diễn ra một chiều khi cuộc đối đầu giữa Ninh Bình với Biên Phòng tái hiện đúng chung kết của giải năm ngoái. Thêm một lần nữa, chiến thắng chưa thuộc về các cầu thủ mặc áo lính Biên Phòng.

Toàn trận chung kết, các mũi đánh Ngọc Thuân, Văn Hiệp, Minh Đức của Biên Phòng đã cố gắng vượt các tay chắn đội nam Ninh Bình để ghi điểm nhưng họ lại mắc lỗi nhiều từ đập bóng tấn công cho tới đánh chiến thuật trên lưới. Bên kia mành lưới, HLV Bùi Trung Thảo (Ninh Bình) để Giang Văn Đức chuyền chính tại chung kết và cầu thủ này đã chơi hiệu quả, điều phóng bóng hợp tầm cho các mũi đánh Quản Trọng Nghĩa, Nguyễn Thanh Tùng hay ngoại binh Vasilenko kết thúc gọn ghẽ mang về chiến thắng cho đội chủ nhà.

Khép lại chung kết, Ninh Bình thắng 3-0 (26/24, 25/19, 25/22) bảo vệ thành công cúp vô địch. Đây là lần thứ 6 trong những lần tham dự giải với vai trò là chủ nhà, đội nam Ninh Bình đoạt ngôi vô địch.

Tại giải, ban tổ chức trao danh hiệu VĐV nam tấn công xuất sắc nhất cho tay đập Nguyễn Ngọc Thuân (Biên Phòng) còn VĐV nữ tấn công xuất sắc nhất là Nguyễn Thị Bích Tuyền (Ninh Bình).

Tin cùng chuyên mục