Đội dự tuyển Việt Nam vô địch giải bóng đá nữ U16 Quốc gia 2020

Giải bóng đá nữ U16 VĐQG 2020 đã chính thức khép lại sau khi xác định các đội Á quân PP.Hà Nam và đội đứng thứ 3 là Hà Nội. Trước đó, các cô gái ở đội dự tuyển U16 Việt Nam đã sớm vô địch trước 1 vòng đấu. 

Niềm vui vô địch của các cô gái đội Dự tuyển Việt Nam
Niềm vui vô địch của các cô gái đội Dự tuyển Việt Nam

Ở vòng đấu áp chót, đội dự tuyển U16 Việt Nam đã giành chiến thắng trước PP.Hà Nam sau cuộc rượt đuổi bàn thắng hấp dẫn và khép lại với tỷ số 4-3. Đó cũng được xem là trận chung kết của giải đấu mà ngôi vô địch đã xứng đáng thuộc về đội mạnh hơn.

Sau khi ngôi vô địch đã có chủ nhân, PP.Hà Nam cũng hoàn tất giải đấu sau trận hòa 2-2 trước Hà Nội Watabe ở vòng cuối cùng để đạt 11 điểm, đứng thứ nhì.

Đội dự tuyển Việt Nam vô địch giải bóng đá nữ U16 Quốc gia 2020 ảnh 1 Đại diện nhà tài trợ tập đoàn Hưng Thịnh trao giải thưởng "Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng" cho Bùi Thị Thương
Mặc dù không còn cơ hội cạnh tranh thứ hạng cao tại giải do Dự tuyển Việt Nam và Phong Phú Hà Nam đã sớm giành ngôi Vô địch và Á quân ở vòng 5, nhưng các cầu thủ U16 nữ Hà Nội Watabe vẫn bước vào lượt đấu cuối với tinh thần đầy quyết tâm để cạnh tranh vị trí thứ Ba. Không để khán giả đợi lâu, phút 22, Bùi Thị Thương (63) đã sớm có bàn thắng mở tỉ số cho đội bóng thủ đô.

Sau tình huống ghi bàn vươn lên dẫn trước, các cầu thủ U16 nữ Hà Nội Watabe thi đấu hưng phấn và duy trì thế cân bằng ở diễn biến sau đó. Phút 24 trong hiệp 2, tiếp tục đến lượt Nguyễn Thị Quý (72) lập công, nâng tỉ số lên 2-0 cho U16 nữ Hà Nội Watabe. Những tưởng đây sẽ là một chiến thắng đẹp chia tay giải cho các học trò của HLV Nguyễn Duy Hùng, nhưng trong những phút cuối trận, sự mất tập trung của hàng phòng ngự đã khiến đội bóng thủ đô phải trả giá. Lần lượt Nguyễn Thùy Linh (31) và Tạ Thị Thủy (26) đã giúp U16 nữ Phong Phú Hà Nam lật ngược thế cờ với 2 bàn thắng san bằng tỉ số 2-2.

Đội dự tuyển Việt Nam vô địch giải bóng đá nữ U16 Quốc gia 2020 ảnh 2 Cúp vô địch thuộc về đội Dự tuyển Việt Nam
Kết quả chung cuộc

Đội Vô địch: Dự tuyển Việt Nam

Đội thứ Nhì: Phong Phú Hà Nam

Đội thứ Ba: Hà Nội Watabe

Đội đoạt giải Phong cách: Dự tuyển Quốc gia

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Trần Nhật Lan (7, Dự tuyển Quốc gia)

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải: Bùi Thị Thương (63, Hà Nội Watabe)

Thủ môn xuất sắc nhất giải: Nguyễn Phương Thảo (28, Phong Phú Hà Nam)

Tin cùng chuyên mục