Đội bóng quyết tâm chắc chắn sẽ có suất thăng hạng

Các đội bóng của giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm nay đã có sự chuẩn bị cuối cùng bước vào vòng chung kết. Đội nào có suất thăng hạng không chỉ dựa vào thực lực đội hình mà còn nằm ở sự quyết tâm hay không.
Đội nam Vĩnh Long vừa thi đấu tốt tại giải bóng chuyền Vĩnh Long mở rộng 2023 nên rất quyết tâm tranh vé thăng hạng lần này. Ảnh: BCVL
Đội nam Vĩnh Long vừa thi đấu tốt tại giải bóng chuyền Vĩnh Long mở rộng 2023 nên rất quyết tâm tranh vé thăng hạng lần này. Ảnh: BCVL

Vé của nam sẽ cạnh tranh đáng kể

Tám đội bóng nam đã lọt vào vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2023 gồm Vĩnh Long, Quân khu 3, Trà Vinh, Quảng Nam, Trung tâm TDTT Quân đội, Bến Tre, Công an TPHCM và Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động. Nhìn sơ qua những cái tên, giới chuyên môn sớm dự liệu, việc cạnh tranh thực chất suất thăng hạng sẽ không ngoài hai đội là Vĩnh Long, Bến Tre. Bởi lẽ, tất cả đã phải có sự chuẩn bị đường dài từ nguồn lực cho tới mục tiêu và sự quyết tâm thì mới quyết đấu thăng hạng. Bằng không, không đội bóng nào muốn bị “lỡ” thăng hạng vì một khi lên sân chơi giải vô địch quốc gia thì kinh phí cần duy trì rất lớn cũng như áp lực thành tích, áp lực chuyên môn con người rất cao.

Bến Tre và Vĩnh Long là các đội từng dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia những năm trước và cả hai cùng bị rớt hạng sau giải vô địch quốc gia 2022. Bây giờ, họ đang có đội hình ổn nhất về nhân sự. Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Vĩnh Long – ông Nguyễn Minh Hiền từng khẳng định “đội bóng chuyền nam Vĩnh Long đã được giao nhiệm vụ phải thăng hạng ở mùa giải năm nay. Thể thao Vĩnh Long quyết tâm thực hiện nhiệm vụ này”.

Sau khi xuống hạng từ giải vô địch quốc gia 2022, lúc này bóng chuyền nam Vĩnh Long thuê HLV kỳ cựu Bùi Huy Châm làm HLV trưởng và mọi người chờ đợi ông tiếp tục thành công cùng các học trò của mình. Với đội nam Bến Tre, HLV Diệp Thanh Lam có những chuẩn bị chuyên môn cho cầu thủ của mình và khi cờ tới tay, đội bóng này cũng không thờ ơ bỏ qua mà sẵn sàng phất lấy để tranh vé lên sân chơi vô địch quốc gia năm 2024.

Trong khi đó, Trà Vinh dự kiến có sự bổ sung trở lại của tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Quốc Duy còn Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động của cựu tuyển thủ quốc gia Quản Trọng Nghĩa trong đội hình nên vẫn là các đối thủ khiến nhiều người dè chừng. Dù thế, mục tiêu với giải đấu này tới đâu của từng đội bóng trên sẽ quyết định khả năng tranh vé thăng hạng của họ. Ba đội bóng lực lượng vũ trang là Quân khu 3, Trung tâm TDTT Quân đội, Công an TPHCM có mục tiêu riêng nhưng gần như không ngoài việc đảm bảo tốt nhất thứ hạng ở top 8 mà chưa vội...tiến xa.

Vé của nữ dễ đoán định

Các đội nữ dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc năm nay gồm Đắk Lắk, Hà Nội, Vĩnh Long, Thái Nguyên, Hải Dương, Hậu Giang.

Năm ngoái, nữ Hà Nội vào chung kết và thua nữ TPHCM nên chưa thăng hạng được. Năm nay, đội bóng của HLV trưởng Nguyễn Hữu Bình vẫn được đánh giá là ứng viên số một cho tấm vé thăng hạng. Thêm cơ sở để người hâm mộ bóng chuyền nữ Hà Nội tin rằng đội bóng đủ sức vào tới trận cuối của giải đấu là vì đội bóng đang sở hữu tuyển thủ quốc gia, cầu thủ chuyền hai Vi Thị Yến Nhi. Tuy nhiên, những đối thủ như Thái Nguyên, Hải Dương và Hậu Giang cũng đặt quyết tâm cho riêng mình.

Đội nữ Thái Nguyên đang có Đặng Thị Hồng, Hoàng Thị Thanh Nhã chơi hiệu quả ở giải trẻ vô địch quốc gia 2023 nhưng chắc chắn, bước vào sân chơi quan trọng để tranh vé thăng hạng lên vô địch quốc gia thì các tay đập kinh nghiệm vẫn có ưu thế hơn. Trong lúc đó, đội nữ Hải Dương cũng phấn đấu tranh tấm vé thăng hạng mùa giải năm nay. HLV trưởng Phạm Đức Dũng hiểu rằng người hâm mộ bóng chuyền Hải Dương đã chờ quá lâu với suất thăng hạng này nên kỳ vọng các học trò của mình phải thể hiện tốt nhất. Năm 2020 là năm gần nhất, bóng chuyền nữ Hải Dương thi đấu giải vô địch quốc gia.

Đội nữ Hà Nội từng vào chung kết giải hạng A năm 2022, bây giờ đội bóng này đang có đội hình ổn định nhất và có thể cũng chờ đợi một cơ hội tranh vé thăng hạng. Ảnh: MINH MINH

Đội nữ Hà Nội từng vào chung kết giải hạng A năm 2022, bây giờ đội bóng này đang có đội hình ổn định nhất và có thể cũng chờ đợi một cơ hội tranh vé thăng hạng. Ảnh: MINH MINH

Bóng chuyền nữ Hậu Giang từng giành suất dự giải vô địch quốc gia 2018 nhưng khi sự chuẩn bị chưa ổn định nhất, đội bóng đã xin rút ngay khi giải chuẩn bị khai cuộc. HLV trưởng Phạm Văn Tài đang có cơ hội trong tay để tìm một cơ hội thăng hạng cùng các cô gái bóng chuyền Hậu Giang nhưng mọi thứ vẫn phải chờ vào diễn biến thi đấu thực tế trên sân. Hậu Giang đang có chủ công Bùi Thị Mỹ Ngân (cao 1m87) được đánh giá có triển vọng phát triển tốt. Tay đập này từng được Hậu Giang cho đánh thuê với đội nữ Vĩnh Phúc rồi sau đó chính thức gia nhập nữ Than Quảng Ninh. Lúc này, cô được đội nữ bóng chuyền Hậu Giang đăng kí dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2023.

Vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2023 được tổ chức từ ngày 14 tới 23-7 ở nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk.

Tin cùng chuyên mục