Doha Cup 2023: Màn ra mắt của “Phù thủy trắng” Troussier

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 Doha Cup 2023 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 22-3 với 5 trận đấu của vòng 1. Đối thủ đầu tiên của các cầu thủ U23 Việt Nam là U23 Iraq, đội bóng được xem là “quân xanh” chất lượng cho các cầu thủ Việt Nam ở giải đấu này.
Trận gặp U23 Iraq cũng sẽ là bước khởi đầu của HLV Troussier cùng bóng đá Việt Nam
Trận gặp U23 Iraq cũng sẽ là bước khởi đầu của HLV Troussier cùng bóng đá Việt Nam

Những nhân tố mà HLV Troussier đưa sang Qatar có thể xem là bộ khung chính thức cho mục tiêu “săn” Huy chương vàng SEA Games 32 tới đây. Chính vì thế mà 3 trận đấu tại giải này là dịp để ông rà soát lực lượng đang có, như là đặt những viên gạch đầu tiên cho mục tiêu đường dài. Hẳn sẽ có không ít người trông chờ vào một kết quả khả quan của đội tại giải này, nhưng với tôi thì chưa nên vội vàng.

Ông Troussier vốn chưa có nhiều thời gian để bắt tay vào công việc dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam. Thực tế thầy trò mới có khoảng hơn 2 tuần làm quen và cũng mới trải qua 1 trận tập huấn trong nước. Khoan vội trông chờ 1 kết quả tốt tại giải này mà cái chính là sự chuyển tiếp của bóng đá Việt Nam về lối chơi từ giai đoạn 5 năm do ông Park Hang-seo dẫn dắt chuyển sang ông thầy người Pháp Troussier.

Bộ khung cầu thủ thì cũng khá rõ, mới toanh so với đội hình đã từng giành HCV SEA Games 31. Thế nên chúng ta hãy cùng chờ đợi những thể hiện của các tuyển thủ U23 Việt Nam, những nhân tố chủ lực cho mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games sắp tới, và xa hơn nữa là Asian Cup 2023, rồi dàn cầu thủ này sẽ bổ sung dần vào đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2026.

Trận đầu tiên U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Iraq. Đây vốn không phải là đối thủ xa lạ với chúng ta trong thời gian qua, nhất là trong giai đoạn do HLV Park Hang-seo dẫn dắt. Nhưng ở thời điểm hiện nay, theo danh sách đăng ký thì Iraq đưa sang Qatar lực lượng đáng gờm. HLV Radhi Shneishel đã triệu tập gần như tất cả các tài năng trẻ của bóng đá Iraq cho đợt sát hạch lần này. Nhiều gương mặt đang thi đấu ở châu Âu như Manuel Iylia (FC Twente, Hà Lan), Ali Hayder (Stoke City, Anh), Mustafa Omran (Atalanta BC, Ý), Ewert Baram (FC Nürnberg, Đức), Hani Nesajer (Trelleborgs FF, Thụy Điển) và Marko Farji (Strømsgodset, Na Uy) đều được gọi về để phục vụ cho U23 Iraq.

Theo thống kê thì đội U23 của hai nước bất phân thắng bại trong 2 lần gặp gỡ gần đây. Thống kê ấy có thể sẽ khích lệ tinh thần cho các cầu thủ trẻ Việt Nam trong cuộc so tài lần này. Tương quan lực lượng thì dàn cầu thủ Iraq có phần trội hơn, nhưng bóng đá trẻ thì vốn khó nói trước điều gì. Hãy cùng chờ đợi và hy vọng vào màn khởi đầu của "Phù thủy trắng" Troussier.

*Trận U23 Việt Nam và U23 Iraq diễn ra vào lúc 2g45 ngày 23-3, trực tiếp trên FPT Play.

Tin cùng chuyên mục