DNA chiến thắng của tuyển Pháp

Trận bán kết thứ 2 của World Cup 2022 có những khoảng khắc xúc động khi câu chuyện cổ tích của Morocco không thể được viết tiếp, nhưng đó không phải là một trận cầu đáng nhớ về mặt trình diễn bởi tuyển Pháp đã thể hiện sức mạnh hủy diệt của mình.

Những tài năng mới của tuyển Pháp đã hòa nhập và nhanh chóng khẳng định.
Những tài năng mới của tuyển Pháp đã hòa nhập và nhanh chóng khẳng định.

Theo thủ môn Hugo Lloris, Pháp thắng vì… đơn giản là phải như vậy. Hãng ESPN viết rằng, đó là thứ DNA chiến thắng. Đừng quan tâm đến thời lượng kiểm soát bóng của Pháp, vì họ luôn kiểm soát trận đấu theo cách riêng và luôn tìm ra cách để đánh bại đối phương. Một đội bóng đã vào đến chung kết 6 giải đấu lớn suốt từ năm 1998 đến nay, và thắng 3 trong số đó thì gần như mặc định rằng kiểu gì họ cũng sẽ vượt qua Morocco. Thống kê cho biết, cứ vào đến bán kết thì Pháp sẽ vào chung kết. Đơn giản là Morocco không thể ngăn cản, dù có tuyệt vời đến đâu.

ESPN viết rằng, Didier Deschamp đã tạo ra một “con quái vật” sau 10 năm làm việc ở Les Blues. Mặc kệ việc thiếu Pogba, Kante, Benzema… thì Pháp vẫn cứ phải làm nghĩa vụ của mình, đó là chiến thắng. Từ khi World Cup bắt đầu nâng lên 32 đội tại France 98 đến nay, đội bóng xứ Lục lăng đã cho thấy họ là thế lực thực sự. Theo thống kê, trong 7 kỳ  World Cup đã qua, họ đã lọt vào trận đấu cuối cùng trong… 4 lần. Không có đội bóng nào lọt vào chung kết nhiều tới vậy trong thời gian này. Chỉ có Brazil (World Cup 1998, 2002), Đức (World Cup 2002 và 2014) và Argentina (World Cup 2014 và 2022) có hai lần lọt vào chung kết. Phần còn lại là Italy, Tây Ban Nha, Hà Lan, Croatia đều có một lần góp mặt. Trong số 3 trận chung kết góp mặt trước đó, đội tuyển Pháp đã vô địch hai lần vào các năm 1998 và 2018. Họ có một lần thất bại trước Italy ở chung kết World Cup 2006 sau loạt sút luân lưu định mệnh và biến cố “thiết đầu công” của Zidane.

Pháp chưa bao giờ thất bại ở World Cup khi vượt lên dẫn trước ở hiệp 1. Trong 26 lần điều này xảy ra, Les Bleus đã thắng 25 trận và hòa 1. Nếu đó không phải là thứ phẩm chất có trong huyết quản của tuyển Pháp, thì là gì nữa. Tại World Cup 2022, chúng ta đã hết lời ca ngợi thứ bóng đá kiên cường của người Croatia, lòng quả cảm của Samurai xanh hay tinh thần bất khuất của “những con sư tử Atlas” Morocco. Nhưng vượt trên tất cả, Pháp là sự tổng hòa của các yếu tố đó. Và nếu xem Croatia, Nhật Bản hay Morocco đã “thành công” thì đương nhiên, Pháp phải thành công hơn thế.

DNA chiến thắng của tuyển Pháp ảnh 1 HLV Didier Deschamp đã tạo ra một “con quái vật” sau 10 năm làm việc ở Les Blues.

Chỉ có 9 cầu thủ từng vô địch World Cup 2018 vẫn còn trong đội hình Pháp hiện tại. Nhưng như Griezmann nói “tôi đã khóc sau trận bán kết với Bỉ ở World Cup 2018, nhưng bây giờ, tôi không có cảm xúc đó, mà chỉ có sự tập trung”, mớ kinh nghiệm mà các cựu binh này truyền cho thế hệ mới đã được tiếp nhận một cách suôn sẻ. Không có bất kỳ sự đứt gãy nào về chiến thuật lẫn khao khát vinh quang. Hãy xem cái cách mà HLV Deschamp trọng dụng Giroud cũng như Benzema cho dù họ được xem là “lão tướng”. Phải có một nền tảng vững chải đến thế nào thì mới đạt được sự hòa nhập nhanh đến thế cho những người đã lâu chưa khoác áo quốc gia như họ. Phải có một trạng thái tinh thần như thế nào mới sẳn sàng nhún nhường để Croatia (chung kết 2018) hay Morocco (bán kết 2022) được phép cầm bóng thoải mái và thua trận.

Pháp không phải là những ngự lâm quân hào hoa của thời thập niên 1980, họ bây giờ là kẻ chuyên đi chinh phạt, chỉ có chiến thắng mới làm họ thõa mãn, dù là trước Anh, Morocco hay Argentina.

Tin cùng chuyên mục