Dmitry Bivol đang là chủ nhân đai WBA (Super) hạng dưới nặng

Dmitry Bivol: Trận đấu “nhất thống giang hồ” làng quyền hạng dưới nặng với Artur Beterbiev trong năm 2024 có thể xảy ra

Ngày 23-12 tới đây, tại sàn đài Kingdom Arena (Riyadh -Saudi Arabia), “Kẻ đánh bại Kẻ đó” Dimitry Bivol sẽ có lần thượng đài đầu tiên sau hơn 1 năm vắng bóng “giang hồ”. Võ sĩ hạng dưới nặng khét tiếng người Nga, người từng được bầu chọn là “Đệ nhất quyền thủ của năm 2022” có những trải lòng với Meta MMA về cuộc sống “nổi tiếng” của anh sau khi đánh bại Canelo Alvarez, kể cả những trăn trở muốn đấu trận “nhất thống giang hồ” làng quyền hạng dưới nặng với Artur Beterbiev

Họ không muốn đấu với tôi, trừ phi có những điều kiện rõ ràng

_Cuộc sống anh thay đổi như thế nào sau chiến thắng trước Canelo Alvarez?

_Không thay đổi nhiều mấy. Mọi người bắt đầu tìm hiểu thêm. Thái độ đối xử với tôi đã phải thay đổi. Một số người khác thích điều đó, một số không. Làm tôi phải suy nghĩ. Họ bắt đầu lo lắng nhiều hơn. Thật tốt khi họ phát hiện ra điều đó. Nhưng nhìn chung, tôi không thể nói mọi thứ thay đổi nhiều sau chiến thắng.

_Khía cạnh tiêu cực là như thế nào?

"Khi bạn gặt hái được một số thành công, người ta ngay lập tức xuất hiện và muốn cùng chia sẻ thành công của bạn. Họ bắt đầu mời người khác đến một số sự kiện thú vị thường xuyên hơn, không phải vì sự nghiệp của họ mà vì mục đích của người khác, những con người hoặc là những công ty. Vì vậy, bạn bắt đầu nghĩ rằng họ đang lợi dụng bạn. Có nhiều sắc thái như vậy, nhưng đây chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhất" - Bivol

_Chuyện thường xảy ra: Mọi người mời tôi tham gia đủ loại sự kiện, các giải đấu: “Chúng tôi cần anh cho chuyện này, rồi chúng tôi cần anh cho giải kia!”. Nhưng tự bản thân Dmitry tôi, tôi hoàn toàn không có thời gian.

Sự oán giận xuất hiện. Để rồi tự bản thân tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng: “Sao anh không mời tôi trước khi tôi trở thành Nhà vô địch đi? Khi đó, chẳng ai cảm thấy bị xúc phạm cả. Tại sao cảm thấy bị xúc phạm khi tôi không thể xuất hiện? Chẳng phải bởi vì tôi không muốn đến đó, mà là vì tôi không có thời gian.

_Các võ sĩ hàng đầu không muốn đấu với anh?

_Tôi không thể nói họ thật sự không muốn đấu với tôi. Họ muốn chứ, họ rất muốn đấu, tuy nhiên, họ muốn có những điều kiện, đãi ngộ rõ ràng. Mọi người đều muốn tối đa hóa công việc kinh doanh của mình. Nếu một võ sĩ bước lên sàn đài, anh ta muốn kiếm được số tiền nhiều nhất và không muốn đối mặt với những rủi ro không đáng có.

Không có nhiều võ sĩ chấp nhận rủi ro vì bất kỳ điều gì. Trong sự nghiệp của tôi, tôi không thể nói có một vài võ sĩ hàng đầu không thật sự muốn đấu với tôi, mà vì không phải ông bầu nào cũng đáp ứng được đòi hỏi của bọn họ.

bivol-01-7074.jpg
Không có nhiều võ sĩ chấp nhận rủi ro đấu với Bivol

Canelo Alvarez - một câu chuyện nên lãng quên

_Ở một giai đoạn nào đó, Canelo Alvarez có nghiêm túc cân nhắc về khả năng tái chiến với anh không?

_Thành thật mà nói thì, tôi không biết. Tôi nghĩ rằng, cái tôi của một Nhà vô địch quyền Anh thực thụ thật sự thúc đẩy anh ta báo thù. Về mặt cá nhân, có lẽ anh ta muốn điều đó.

Tuy nhiên, bản thân dự án của Canelo và đội ngũ hỗ trợ của anh ta không thấy có bất kỳ lý do thật sự o để tái chiến. Họ tìm ra những con đường phát triển khác. Và điều đó tuyệt đối là câu chuyện bình thường.

bivol-02-1388.jpg
Bivol đánh bại Canelo

_Đối thủ sắp tới của Canelo Alvarez rất có thể sẽ là David Benavidez. Anh ta có thể đánh bại tay đấm người Mexico?

_Rõ ràng. Tất nhiên điều đó khá là có thể. Benavidez là một quyền thủ giỏi, ngầu đét, bền bỉ và ổn định. Tại sao lại không nhỉ?

_Cha và cũng là HLV của cậu ta có nói rằng, ông ấy đặc biệt xem anh là đối thủ đáng mơ ước nhất của con trai ông ấy?

_Tôi chưa hề có cuộc đám phán nào với cả họ. Đầu tiên, họ thi đấu dưới hợp đồng với PBC (Premier Boxing Champions). Công ty này luôn sở hữu một hệ giải đấu riêng. Nếu như bạn thi đấu với PBC, rất khó để đấu với người khác.

Thứ hai, cậu ta không phải mục tiêu mà tôi nhắm đến vì cậu ta đang thượng đài ở hạng siêu trung. Cậu ta sở hữu đai WBC nhưng không phải là tên tuổi lớn. Giờ đây, cậu ta mới trở nên nổi tiếng và được mọi người nhận biết. Đội ngũ chúng tôi chỉ muốn đấu tranh đai các vô địch mà thôi.

_Vậy hiện tại anh có 2 mục tiêu: Canelo Alvarez và Artur Beterbiev?

_Ở thời điểm này, hóa ra là vậy. Nhưng chỉ có ở vế sau. Canelo Alvarez sẽ là câu chuyện nên quên lãng vì anh ta đã đi theo con đường của riêng mình. Ở hạng cân dưới nặng của tôi, bạn cần tranh các đai vô địch và chỉ như vậy.

bivol-09-1563.jpg
Bivol hiện chỉ nhắm đến Beterbiev

Trận đấu với Beterbiev hiện thực hơn bao giờ hết

_Artur Beterbiev để lại ấn tượng gì sau cuộc gặp ở Saudi Arabia?

_Thành thật mà nói thì, mọi thứ vẫn là như cũ. Không có gì mới đặc biệt cả.

_Beterbiev từng nói về anh rằng: “Anh ta chỉ nói về các trận đấu, nhưng chưa bao giờ chiến các trận chiến”. Câu nói này đúng đến mức nào?

_Nhưng nếu như vậy, thì anh ta cũng chưa bao giờ chiến các trận chiến đâu. Tôi không phải là người thích thảo luận bất kỳ điều gì. Thời điểm đó sẽ đến, chúng tôi sẽ bước vào sàn đài, và mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng. Hãy cùng nói chuyện trên sàn đài vậy.

_Liệu có ai tránh mặt ai không?

_Trong quyền Anh, bạn cần phải tạo ra thuyết âm mưu giữa các đối thủ. “Anh đang né tránh tôi, anh không muốn chiến với tôi”, nhưng thực tế rất ít phụ thuộc vào chính các võ sĩ. Ví dụ như là - đương nhiên Canelo rất muốn đấu, tuy vậy, đội của anh ta lại không muốn anh ta làm điều đó.

Tôi muốn có nó, Artur muốn nó, ông bầu Bob Arum (bầu của Artur) cũng muốn có nó? Rồi ngay cả ông bầu Eddie Hearn (một trong hai ông bầu của Bivol) nói về chuyện này? Hay thậm chí là không.

Chưa có thỏa thuận nào với bọn họ cả. Tất cả những lời bàn tán về việc: “Chiến, không chiến...”, đều chỉ cho công chúng thấy mà thôi. Tôi không phải kiểu người thích nói về chuyện ai đang tránh né ai.

Đã bao nhiêu lần Gilberto Ramirez nói rằng tôi né tránh anh ta, rằng tôi không muốn chiến đấu? Bao nhiêu lần Sullivan Barrera lặp lại điều này? Chỉ là những lời nói mà thôi.

_German Titov là một ông bầu đã nói rõ ràng về khát khao biến trận Bivol vs Beterbiev trở thành sự thật. Thời gian hạn định sẽ là “Mùa hè 2024”?

_Quả thật, khi ký hợp đồng với RCC Boxing Promotions, một trong những mong muốn của chúng tôi là được đấu với Beterbiev. Điều này đã được thể hiện rất rõ trong hợp đồng.

_Vậy hợp đồng còn hiệu lực không?

_Cần phải làm rõ điều này. Có một điều khoản trong hợp đồng là chúng tôi chiến đấu để tranh các đai vô địch, nhưng hiện tại, các trận tranh đai vô địch lại không được tổ chức ở Nga.

_Mùa hè 2024 và anh chiến với Beterbiev. Đó có phải là một cú ném bóng qua mặt nước hay không?

“Tất cả mọi thứ đều có thể. Rất gần với những gì có thể xảy ra. Nhưng đừng vượt lên chính mình. Bởi vì tôi vẫn cần phải đấu với Arthur vào ngày 23-12 tới đây và Beterbiev cũng cần phải đánh bại Callum Smith. Tuy vậy, mọi thứ đang hiện thực hơn bao giờ hết” - Bivol

Tôi giành được chỗ đứng trong nhóm những huyền thoại

_Ở Riyadh, ngoài anh và Beterbiev, có cả đống võ sĩ cừ khôi khác cùng tề tựu. Có ai trong số đó anh ủng hộ và thần tượng từ khi còn nhỏ không?

_Đương nhiên. Sugar Ray Leonard, Mike Tyson. Thật sự, tôi từng gặp tất cả bọn họ. Tôi giao tiếp với rất nhiều người. Lần đầu gặp được Manny Pacquiao. Roy Jones luôn rất dễ chịu, tim tôi cảm giác ấm áp khi gặp ông ấy. Khi tôi mới 12, 23 tuổi, tôi đã thích xem ông ấy thi đấu.

Tôi cảm thấy rất vui, không chỉ bởi vì được ở cùng các huyền thoại, mà mọi người cũng thật sự biết và công nhận tôi. Họ biết đến tôi như là Đệ nhất quyền thủ năm 2022, những chiến tích của tôi trước Canelo, trước Ramirez. Thật vui khi tôi giành được chỗ đứng của mình giữa những huyền thoại.

bivol-06-2686.jpg
Bivol có chỗ đứng giữa các huyền thoại

Arthur là sự lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại

_Quay lại với trận đấu sắp tới của anh, đấu với Lyndon Arthur. Anh nhận xét sao về tay võ sĩ người Anh?

_Xét trên Bảng điểm xếp hạng thế giới, anh ta không hề tồi. Trong số những người được lựa chọn, tính cho đến ngày 23-12, anh ta là chọn lựa tốt nhất. Những người khác đều bận rộn.

Võ sĩ giỏi? Đúng. Nhưng không thể nói anh ta là huyền thoại. Tuy nhiên, tôi vẫn tự trấn an với bản thân mình, rằng đây là võ sĩ mạnh nhất thế giới, để không phải quá thư giãn mà làm sao chuẩn bị cho thật tốt. Anh ta đang giữ đai IBO, không phải là tổ chức uy tín nhất, nhưng nó vẫn đại diện cho thứ gì đó.

_Xét về phẩm chất, liệu anh ta có đầu quyền của Deontay Wilder, đôi chân của Ray Leonard hày sự kết hợp của Manny Pacquiao?

_Anh ta là một võ sĩ nguy hiểm. Không đặc biệt cơ động nhưng có phản ứng tốt từ phía bên phải. Tức là anh ta phản đòn tốt từ bên phải. Anh ta phòng ngự và canh gác bằng đầu quyền trái và đánh trả bằng bên phải khi rút lui.

_Có thể gọi anh ta là đối thủ kinh điển không?

_Không, tôi không gọi anh ta là đối thủ kinh điển. Tôi thậm chí còn chẳng biết đối thủ kinh điển của mình là ai nữa. Tất cả đều phức tạp theo cách riêng của họ. Ở cấp độ này, mọi người đều có lợi thế gây bất tiện cho đối phương

_Mức phí anh nhận được có cao hơn trận đấu với Ramirez?

_KHÔNG

Nếu Smith giành chiến thắng trước Beterbiev, tôi chỉ có chút ngạc nhiên

_Nếu Smith đánh bại Beterbiev, anh có bị ấn tượng?

_Chỉ là cảm giác thôi. Smith có thể giành chiến thắng. Tôi sẽ có chút ngạc nhiên. Nhưng cảm giác không phải lúc nào cũng đúng. Tôi đã đấu quyền 26 năm nay. Suốt thời gian đó, nhiều cảm giác đã xảy ra.

Chiến thắng của Antonio Tarver trước Roy Jones với tôi là bi kịch. Juan Manuel Marquez thắng Manny Pacquiao là sự giật gân. Chiến thắng của Tyson Fury trước Wladimir Klitschko gây chấn động. Nhưng sẽ chẳng có gì mạnh mẽ ở đây cả.

_Đó là do sức mạnh của Smith?

_Sự thật là vì tôi không còn bất ngờ trước bất kỳ chuyện gì. Smith không phải là võ sĩ quá tệ, anh ta là tay đấm nghiệp dư giàu kinh nghiệm. Chiến thắng của anh ta sẽ không gây bất ngờ như khi Andy Ruiz đấm gục Anthony Joshua.

_Anh cảm thấy thế nào khi Chủ tịch WBC Mauricio Suleiman kêu gọi anh từ bỏ quốc tịch Nga và lấy Beterbiev có quốc tịch Canada làm tấm gương?

_Tôi vẫn đối xử với ông ấy một cách bình tĩnh, như một doanh nhân. Chúng tôi đã có buổi nói chuyện với ông ấy. Nếu có người sẵn sàng tổ chức trận Bivol vs Beterbiev, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Sulaiman có nói vẫn còn phải giải quyết một số thủ tục. Nếu chống lại điều này, Beterbiev sẽ phải thi đấu mà không còn sở hữu đai hạng dưới nặng của WBC. Nhưng điều này khó xảy ra.

Bivol tập luyện cho Day of Reckoning

_Anh dành bao nhiêu phần trăm thời gian ở Nga, ở Mỹ?

_Năm nay, tôi ở Nga chính xác 6 tháng. Tôi chỉ ở Mỹ trong một thời gian ngắn. Tôi tham gia trại huấn luyện ở Kyrgyzstan. Chúng tôi trải qua giai đoạn tập huấn đầy đủ. Chúng tôi đi lên núi luyện công.

Sau đó, trận đấu của tôi bị hủy. Tôi quyết định chữa trị chấn thương bàn tay, trải qua phẫu thuật và sau đó tập hồi phục. Tôi cần phải có lại trạng thái đỉnh phong mà. Rồi chúng tôi lại lên núi luyện công...

Bivol luyện công trên núi

"Với tôi, năm nay trôi qua quá nhanh. Có một số sự kiện ngoài kế hoạch và nói chung là bất ngờ. Đối với tôi, thế giới đã đảo lộn. Mọi thứ đến cùng nhau: Chuẩn bị, ca phẫu thuật, tạm dừng lại, lần thứ 5 và lần thứ 10. Giờ tôi chỉ bắt đầu nhận ra rằng, tôi đã chưa thượng đài suốt 1 năm qua. Mọi thứ trôi qua quá nhanh. Tôi không thể nói rằng, chờ đợi là khó nhọc” - Bivol.

Tin cùng chuyên mục