Đinh Quang Linh, Mai Hoàng Mỹ Trang sẽ đấu giải “Cây vợt Vàng”

Năm nay, các tay vợt của đội bóng bàn Việt Nam sẽ được trả về các câu lạc bộ để dự Giải bóng bàn quốc tế “Cây vợt Vàng” 2017 tổ chức tại TPHCM.
Đinh Quang Linh thêm cơ hội thử sức tại giải "Cây vợt Vàng" 2017. Tác giả: TÙNG LÂM
Đinh Quang Linh thêm cơ hội thử sức tại giải "Cây vợt Vàng" 2017. Tác giả: TÙNG LÂM
Hiện tại, đội tuyển bóng bàn Việt Nam gồm các tay vợt Đinh Quang Linh, Nguyễn Anh Tú, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuân, Trần Tuấn Quỳnh (nam) và Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Vũ Thị Hà, Đinh Thị Huệ, Nguyễn Thị Nga (nữ) tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 29-2017.
Ngày 7-6, lãnh đạo bộ môn bóng bàn (Tổng cục TDTT) xác nhận Ban tổ chức giải “Cây vợt Vàng” có điều lệ thi đấu là chỉ mời VĐV của các CLB góp mặt. Đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ không đấu giải này.
"Chúng tôi tạo điều kiện để VĐV đội tuyển dự giải "Cây vợt Vàng" cũng nhằm cho các em thêm cọ xát trước SEA Games", trưởng bộ môn bóng bàn (Tổng cục TDTT) - ông Phan Anh Tuấn nói.
Đinh Quang Linh, Mai Hoàng Mỹ Trang sẽ đấu giải “Cây vợt Vàng” ảnh 1 Mai Hoàng Mỹ Trang sẽ được dịp trổ tài tại giải "Cây vợt Vàng" 2017. Tác giả: TÙNG LÂM
Tuy thế, các tay vợt tuyển thủ được trả về để khoác áo CLB của mình ở giải “Cây vợt Vàng” 2017.
Giải này, các CLB của Việt Nam được mời tham dự là Quân đội (có Đinh Quang Linh, Vũ Thị Hà), Hải Dương (Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuân, Đinh Thị Huệ), Hà Nội (Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Thị Nga, Trần Tuấn Quỳnh), Petrosetco TPHCM (Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh) và tuyển TPHCM. Hai tay vợt mạnh nhất Việt Nam hiện tại là Đinh Quang Linh (vô địch đơn nam giải toàn quốc 2017) và Mai Hoàng Mỹ Trang (vô địch đơn nữ toàn quốc 2017) là những niềm hy vọng của người hâm mộ chủ nhà Việt Nam.
Được biết, giải “Cây vợt Vàng” 2017 sẽ tranh tài từ ngày 14 tới 18-7 ở NTĐ Nguyễn Du (TPHCM) đồng thời có một số VĐV tới từ Ấn Độ, Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc, Hongkong-Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, CLB Vân Nam (Trung Quốc), Australia đăng ký thi đấu.
Sau giải “Cây vợt Vàng” 2017 ở TPHCM, 10 tuyển thủ trên sẽ hội quân trở lại đội tuyển tại Hà Nội và được đi Nam Ninh (Trung Quốc) tập huấn chuẩn bị cho thi đấu SEA Games 29-2017. Chuyến tập huấn dự kiến kéo dài tới ngày 12-8.

Tin cùng chuyên mục