Điểm nhấn Gong Oh-kyun

Hòa U23 Hàn Quốc, các cầu thủ Việt Nam coi như vượt qua 2 “ải” khó nhằn ở bảng C, trận còn lại thầy trò ông Gong có quyền tự quyết khi so tài với Malaysia. Trong phần phát biểu sau trận đấu tối 5-6, HLV Gong đã không tiếc lờ khen ngợi các học trò.

HLV Gong Oh-kyun tiếp tục tạo dấu ấn cùng U23 Việt Nam
HLV Gong Oh-kyun tiếp tục tạo dấu ấn cùng U23 Việt Nam

“Hôm nay U23 Việt Nam đã không có được chiến thắng, thật tiếc và tôi xin lỗi. Tôi rất cảm kích trước nỗ lực của các cầu thủ, họ đã thi đấu hết mình trong trận này. Hai trận vừa qua đều có kết quả hòa nên chưa nói được gì, phía trước chúng tôi còn một trận đấu nữa”, ông Gong nói.

Trước đối thủ mạnh như Hàn Quốc, nhưng các cầu thủ Việt Nam cho thấy đã có sự chuẩn bị rất chu đáo trên nhiều phương diện. Một thuận lợi khác khi ông Gong vốn có giai đoạn dẫn dắt tuyến trẻ của Hàn Quốc, nhiều cầu thủ của lứa U23 này từng là học trò của ông nên ít nhiều nắm bắt được những điểm mạnh, yếu. Nhưng trên hết là cách vận hành chiến thuật của ông cùng sự tập trung, tuân thủ tốt đấu pháp của các cầu thủ Việt Nam đã đem lại kết quả mỹ mãn.

Điểm nhấn Gong Oh-kyun ảnh 1 Các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực và thậm chí tạo sức ép trong 10 phút cuối trận
"Tôi không có mục tiêu là chia điểm trong trận này, thực sự thì tôi luôn động viên các cầu thủ vào trận với mục tiêu chiến thắng chứ không cần phải hòa. Tôi khuyên các cầu thủ hãy thử thách bản thân, chiến đấu và chiến thắng. Đội Hàn Quốc rất mạnh, nhưng cầu thủ Việt Nam chạy nhiều hơn, nỗ lực hơn”, tân HLV đội U23 Việt Nam nhấn mạnh.

Ngày 8-6, lượt trận cuối bảng C sẽ diễn ra với các trận: Việt Nam – Malaysia, Hàn Quốc – Thái Lan.

Tin cùng chuyên mục