Deschamps khẳng định tuyển Pháp có thể thích ứng với việc thiếu Karim Benzema

Đương kim vô địch World Cup Pháp có thể đã bị rúng động bởi sự rút lui của Quả bóng vàng Karim Benzema nhưng HLV Didier Deschamps khẳng định đội của ông có thể đối phó với danh sách chấn thương ngày càng tăng của họ.
HLV Didier Deschamps
HLV Didier Deschamps

Benzema buộc phải rời giải đấu vì chấn thương đùi vào cuối tuần qua, cùng với danh sách những cầu thủ đẳng cấp vắng mặt bao gồm N'Golo Kante, Presnel Kimpembe, Paul Pogba và Christopher Nkunku.

Việc Benzema rút lui giờ chót đã cướp đi của tuyển Pháp một cầu thủ đang có phong độ tốt nhất trong sự nghiệp nhưng cũng là một người có tiếng nói quan trọng khác trong đội. Phát biểu trước thềm trận ra quân với Australia, HLV Deschamps thừa nhận Les Bleus hiện vắng một số ngôi sao lớn nhưng tin rằng những người ở lại không bị ảnh hưởng quá nặng nề.

Deschamps khẳng định tuyển Pháp có thể thích ứng với việc thiếu Karim Benzema ảnh 1 Karim Benzema chỉ tập nhẹ với bóng rồi rút lui
“Bạn nghĩ rằng tôi chỉ cần nhấp ngón tay và ai đó có thể nói 'OK, tôi sẽ là một nhà lãnh đạo, tôi sẽ động viên và dẫn dắt đội đến chiến thắng'? Không, nhân vật đó chỉ đến với sau một thời gian dài”.

“Thành Rome không được xây dựng trong một ngày, mọi thứ không thể xảy ra trong một đêm, nhưng chúng tôi có những gì mình cần. Chúng tôi có đủ những cầu thủ có khả năng kích thích, lôi kéo những người khác đi, nói chuyện trong phòng thay đồ, trên sân, bên lề sân.

“Nhưng có những kiểu lãnh đạo khác, không chỉ là nói suông. Nếu là nói thổi hơi nóng thì thật không đáng. Điều quan trọng là mỗi cầu thủ đều là thủ lĩnh ở vị trí của họ, sau đó chúng ta sẽ xem họ tạo dựng những gì trên sân.

“Không có gì phải e ngại. Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể. Không có gì lo lắng, mọi thứ đều bình tĩnh và có những cái đầu lạnh”.

Deschamps cũng giải thích lý do tại sao ông từ chối thay thế Benzema, khiến tiền đạo Anthony Martial của Manchester United trở nên dư thừa so với yêu cầu. “Tôi có 25 cầu thủ trong đội hình. Tôi tin rằng mình có số lượng cầu thủ hiệu quả để có thể đối phó với những thách thức trước mắt”.

“Trước đây chỉ 22 hay 23. Bây giờ là 26 và chúng tôi có 25. Có rất nhiều khả năng, rất nhiều cầu thủ trên băng ghế dự bị và do đó tôi tin rằng đã có mọi thứ mình cần”.

Tin cùng chuyên mục