De Jong ở lại, vẫn là Barca gây ấn tượng vào ngày hạn chót

Ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng tại La Liga đã diễn ra khá buồn tẻ, trong đó Barcelona vẫn là cái tên nổi bật nhất khi họ chào đón thêm 2 tân binh chất lượng hàng đầu, và đặc biệt là giữ chân tiền vệ hàng đầu Frenkie de Jong ở lại.

Tiền vệ Frenkie de Jong ở lại Barcelona bất chấp là trung tâm của mùa chuyển nhượng.
Tiền vệ Frenkie de Jong ở lại Barcelona bất chấp là trung tâm của mùa chuyển nhượng.

Sân Camp Nou đã đón thêm 2 cái tên mới ở hàng hậu vệ, là chuyến “về nguồn” của 2 ngôi sao người Tây Ban Nha. Đó là hậu vệ cánh phải Hector Bellerin, cầu thủ 27 tuổi này gia nhập theo dạng tự do sau khi đạt thỏa thuận chia tay với Arsenal. Tương tự là trường hợp của hậu vệ trái 31 tuổi Marcos Alonso từ Chelsea. Như vậy, HLV Xavi đã chào đón đến 8 tân binh ở mùa hè này, trước đó đã có Robert Lewandowski (45 triệu EUR từ Bayern Munich), Raphinha (58 triệu, Leeds United), Jules Kounde (50 triệu), Pablo Torre (5 triệu, Racing Santander) cùng Andreas Christensen và Franck Kessie đều theo dạng tự do.

Một thành công đáng chú ý khác của Barca chính là giữ chân tiền vệ hàng đầu Frenkie de Jong ở lại, bất chấp ngôi sao 25 tuổi người Hà Lan là trung tâm của mùa chuyển nhượng này với sự quan tâm lớn từ những đại gia tại Anh. Ngoài ra, hậu vệ Jordi Alba và tiền đạo Memphis Depay cũng không ra đi như những thông tin rộn rã trước đó.

Sự quan tâm trong thời điểm cuối là liệu Barca có thể giải phóng đội hình để có thể đăng ký những tân binh hay không, và họ đã làm tốt điều đó khi bán Pierre-Emerick Aubameyang (sang Chelsea giá 12 triệu EUR), giải phóng hợp đồng tiền đạo Martin Braithwaite và cho mượn Sergino Dest sang AC Milan. Trước đó, Barca đã để Samuel Umtiti đến Lecce, Nico Gonzalez đến Valencia, Neto đến Bournemouth, Riqui Puig đến Los Angeles Galaxy và Oscar Mingueza đến Celta Vigo hay Clement Lenglet đến Tottenham…

De Jong ở lại, vẫn là Barca gây ấn tượng vào ngày hạn chót ảnh 1 Hector Bellerin (trái) và Marcos Alonso cùng hồi hương gia nhập sân Camp Nou.

Về phần nhà đương kim vô địch Real Madrid thì đây là một mùa hè chuyển nhượng yên ả khác. Số lượng tân binh của họ chỉ là 2, bao gồm trung vệ Antonio Rudiger theo dạng tự do từ Chelsea và tiền vệ Aurelien Tchouameni từ Monaco với giá ban đầu 80 triệu bảng. Bất chấp đã mất tiền vệ trung tâm Casemiro vào tay Man.United vào giữa tháng trước, nhưng họ chẳng cần dùng đến khoản tiền gần 80 triệu EUR đó để mua người thay thế. Ngoài ra, tiền vệ Isco Alarcon rời đi gia nhập Sevilla theo dạng tự do, vào giờ chót tài năng trẻ Reinier gia nhập Girona dưới dạng cho mượn và tiền đạo Borja Mayoral đã được bán cho Getafe. Trước đó Marcelo, Gareth Bale, Takefusa Kubo, Luka Jovic cũng là những cái tên phải rời đi.

Atletico Madrid cũng không có chuyển biến lớn trong ngày cuối cùng, khi chỉ mang về hậu vệ trái Sergio Reguilon từ Tottenham. Đáng chú ý là thì tiền đạo Alvaro Morata đã ở lại sau khi trở về từ bản hợp đồng cho mượn 2 năm tại Juventus. Trước đó, Atletico cũng đã bổ sung thêm vào đội hình Nahuel Molina, Samuel Lino và tuyển thủ kỳ cựu người Bỉ, Axel Witsel.

Hướng ngược lại thì Renan Lodi,  Luis Suarez, Sime Vrsaljko, Hector Herrera, Vitolo… là những cái tên quan trọng không còn trong đội hình.

Những bản hợp đồng mới đáng xem của La Liga mùa này.

Aurelien Tchouameni (Real Madrid, 80 triệu EUR).

Raphinha (Barcelona, 58 triệu).

Jules Kounde (Barcelona, 50 triệu).

Robert Lewandowski (Barcelona, 45 triệu).

Umar Sadiq (Real Sociedad, 20 triệu).

Nahuel Molina (Atletico Madrid, 20 triệu).

Tanguy Nianzou (Sevilla, 16 triệu).

Antonio Ruediger (Real Madrid, tự do).

Franck Kessie (Barcelona, tự do).

Andreas Christensen (Barcelona, tự do).

Tin cùng chuyên mục