Đào Văn Ly tung “series khủng” tiến vào vòng 3 giải Billiards Wolrd Cup Las Vegas

Nhờ đi nhiều series điểm lớn, trong đó có series 11 điểm cao nhất vòng loại thứ 2, cơ thủ Đà Nẵng Đào Văn Ly có 2 trận toàn thắng, qua đó giành suất tham dự vòng loại thứ 3 giải Billiards Carom 3 băng World Cup Las Vegas đang diễn ra tại Mỹ.
Đào Văn Ly có vé vào vòng 3
Đào Văn Ly có vé vào vòng 3

Vòng loại thứ 2 giải Billiards Carom 3 băng World Cup Las Vegas gồm 48 cơ thủ, trong đó có 16 cơ thủ giành vé từ vòng loại thứ 1 và 32 cơ thủ thứ hạng khoảng 200 đến 300 thế giới được vào thẳng.

Góp mặt ở vòng loại thứ 2, Việt Nam có 3 cơ thủ gồm: Trần Phi Hùng giành vé từ vòng 1 và Trương Trí Minh, Đào Văn Ly nhận suất vào thẳng. 48 cơ thủ chia thành 3 bảng, mỗi bảng 3 cơ thủ đánh vòng tròn 1 lượt, chọn 16 cơ thủ đầu bảng vào tiếp vòng loại thứ 3.

Cơ thủ Đào Văn Ly

Cơ thủ Đào Văn Ly

Ở trận ra quân đầu tiên ở bảng P gặp cơ thủ nước chủ nhà Cristian Camlio (Mỹ), Đào Văn Ly đã có một series điểm kịp lúc để tạo nên chiến thắng. Ở thời điểm lượt cơ thứ 18 khi đang bị Cristian Camlio dẫn trước 13/11, cơ thủ đang khoác áo Đà Nẵng tung ra series 11 điểm để vượt lên dẫn lại 22/13. Ưu thế được duy trì sau đó, Đào Văn Ly đã kết thúc trận đấu với tỷ số 30-25 với 24 lượt cơ.

Ở trận thứ 2 của bảng, Cristian Camlio đánh bại Le Deventec (Pháp) với tỷ số 30-26 trong 29 lượt cơ khiến cho cơ thủ Việt Nam càng trở nên thuận lợi. Ở trận đấu cuối gặp Le Veventec, Đào Văn Ly chỉ cần hoà, thậm chí có thua với chỉ số cao cũng đứng đầu bảng. Tuy nhiên, Đào Văn Ly đã thể hiện trình độ của mình đánh bại cơ thủ người Pháp với tỷ số cách biệt 30-18.

Mấu chốt của trận đấu nằm ở lượt cơ thứ 12 khi cơ thủ Đà Nẵng đang bị dẫn 7/10, anh đã tung liên tiếp 4 seires điểm 4, 5, 5, 4. Tổng cộng 18 điểm trong 4 lượt cơ, Đào Văn Ly vươn lên dẫn lại 25/10 để tạo nên chiến thắng. Với 2 trận toàn thắng, Đào Văn Ly đứng đầu bảng vào vòng trong và là cơ thủ có series điểm cao nhất vòng 2.

Cơ thủ trẻ Chiêm Hồng Thái sẽ ra sân vào ngày mai

Cơ thủ trẻ Chiêm Hồng Thái sẽ ra sân vào ngày mai

Trong khi đó, hai người đồng hương của Đào Văn Ly thi đấu ở vòng loại thứ 2 đều bị loại. Cơ thủ Trương Trí Minh ra quân trận đầu bảng A thắng Khalifa Bilal (Mỹ) 30-25 nhưng thua Rahmet Muammer (Thổ Nhĩ Kỳ) 18-30 ở trận quyết định tranh ngôi đầu bảng. Tương tự như vậy, Trần Phi Hùng đánh bại Topaloglu Arif (Thổ Nhĩ Kỳ) 30-25 nhưng thua Hashas Burak (Thổ Nhĩ Kỳ) 16-30 ở trận đấu sau đó nên đã bị loại ở bảng E.

Vào rạng sáng ngày mai, Đào Văn Ly sẽ thi đấu vòng loại thứ 3 cùng với 3 cơ thủ Việt Nam nằm trong tốp 100 đến 200 Trương Quang Hào, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái đã được vào thẳng.

Tin cùng chuyên mục