Đan Mạch vẫn giữ “tinh thần Euro 2020”

HLV Kasper Hjulmand tin rằng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ từng giúp đưa tuyển Đan Mạch vào bán kết giải vô địch châu Âu vào 18 tháng trước vẫn còn hiện hữu, và hy vọng nó sẽ được tiếp tục tại kỳ World Cup 2022 ở Qatar.

HLV Kasper Hjulmand tin tuyển Đan Mạch sẽ tiếp tục mạnh mẽ tại World Cup 2022.
HLV Kasper Hjulmand tin tuyển Đan Mạch sẽ tiếp tục mạnh mẽ tại World Cup 2022.

Tuyển Đan Mạch bước vào Euro 2020 khi không được đánh giá cao, và sớm chịu cú sốc khi chứng kiến ngôi sao số 1 là tiền vệ Christian Eriksen lên cơn đau tim trong trận mở màn vòng bảng. Tuy nhiên, nhờ sự đồng cảm và ủng hộ từ người hâm mộ trên toàn thế giới, cùng với một tinh thần quyết tâm, tuyển Đan Mạch đã tạo nên một hành trình phi thường khi tiến vào đến bán kết - chỉ dừng bước trước chủ nhà tuyển Anh bởi bàn thắng của Harry Kane trong hiệp phụ.

Nguồn cảm hứng đó tiếp tục tại vòng loại World Cup 2022, biến Đan Mạch trở thành đội tuyển thứ 2 của châu Âu (sau tuyển Đức) giành vé đến Qatar sau chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp, trước khi thua Scotland ở trận cuối. “Tôi nghĩ chắc chắn nó vẫn còn ở đây”, HLV Hjulmand chia sẻ với Reuters trong một cuộc phỏng vấn trước khi Đan Mạch chuẩn bị cho trận mở màn bảng D với Tunisia vào thứ ba. “Khi chúng tôi trở lại sau Euro và bắt đầu các trận đấu vòng loại World Cup, chúng tôi không biết liệu đó có phải chỉ là cơn sốt bóng đá từ Euro hay không. Nhưng hóa ra, đó không đơn giản là cơn sốt bóng đá, nó còn trở nên điên cuồng ở Đan Mạch kể từ đó”.

HLV Hjulmand cũng nhấn thêm về chất lượng của đội tuyển: “Chúng tôi đã chơi tốt ở ở vòng loại World Cup, những màn trình diễn thậm chí còn tốt hơn ở Euro. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang ở một vị trí tốt. Bạn không thể cứ chơi theo cảm xúc, chúng tôi vẫn cần phải có chất lượng trên sân. Tôi nghĩ rằng chất lượng bóng đá mà chúng tôi đang có thật sự tốt, chúng tôi đã sẵn sàng!”.

Đan Mạch vẫn giữ “tinh thần Euro 2020” ảnh 1 Christian Eriksen giờ đã có thể trở lại để nâng chất đội tuyển.

Thành công trong hơn một năm qua, bao gồm việc về nhì sau Croatia tại vòng bảng Nations League, đã đưa tuyển Đan Mạch thăng tiến mạnh mẽ lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng FIFA. Nhưng HLV Hjulmand đã thực tế gạt tên đội tuyển của mình khỏi những kỳ vọng: “Đội tuyển hiện rất, rất tốt. Nhưng tôi không thực sự nghĩ rằng chất lượng của chúng tôi đang ở gần những người giỏi nhất. Chúng ta cũng đã thấy ở Wembley (trong trận bán kết Euro), chúng tôi đã thi đấu tốt nhưng tuyển Anh đã thắng nên họ mới là đội tốt hơn. Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều về điều đó với các cầu thủ, và hỏi làm thế nào chúng tôi có thể cố gắng đạt được điều đó? Chúng tôi chỉ cố gắng đảm bảo rằng mình chủ động và đảm bảo rằng chúng tôi có tư duy đúng đắn cũng như sự dẻo dai cần thiết”.

Đan Mạch được đánh giá rất cao cho khả năng vượt qua vòng bảng, thậm chí có thể tranh chấp ngôi đầu với đương kim vô địch Pháp - vị trí có thể tránh đội đầu bảng C có thể sẽ là Argentina. Đoàn quân của HLV Hjulmand cần đánh bại Tunisia vào ngày 22-11, sau đó tập trung cầm chân Pháp (đối thủ mà họ toàn thắng cả 2 lượt trận Nations League 2022) vào ngày 26-11, trước khi gặp Australia ở lượt trận cuối ngày 30-11.

Tin cùng chuyên mục