Đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn thua ở trận chung kết nhánh giải ChessKid Cup

Đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã vào trận chung kết nhánh của ChessKid Cup 2023 ở nhóm hạng hai tuy nhiên không giành được chiến thắng chung cuộc.
Đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn không có được chiến thắng ở chung kết nhánh của mình. Ảnh: TCTDTT
Đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn không có được chiến thắng ở chung kết nhánh của mình. Ảnh: TCTDTT

Chung kết nhánh của Nguyễn Ngọc Trường Sơn thi đấu rạng sáng 26-5 và kỳ thủ của chúng ta gặp đại kiện tướng người Nga Vladimir Fedoseev. Đây là chung kết của nhánh đấu thuộc giải ChessKid Cup 2023 với nhóm hạng hai. Kỳ thủ nào chiến thắng sẽ lọt vào trận chung kết chốt (grand final). Các kỳ thủ thi đấu cờ nhanh bằng hình thức trực tuyến (online).

Cả hai đều nhập cuộc thận trọng và ở ván đầu tiên, Nguyễn Ngọc Trường Sơn để thua Vladimir Fedoseev. Ván tiếp theo là cơ hội cho Trường Sơn lấy lại sự cân bằng tuy nhiên đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam vẫn không có được sự áp đảo đối thủ để rồi thua tiếp. Ván thứ ba, Trường Sơn thi đấu bình tĩnh hơn và giành chiến thắng rút ngắn tỉ số ván xuống còn 1-2. Tuy vậy, ở ván quyết định, ván thứ tư thì Trường Sơn lại để thua. Chung cuộc, đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn thua 1-3 ở chung kết nhánh của mình và không có cơ hội dự chung kết chốt.

Dừng bước tại trận chung kết nhánh, Nguyễn Ngọc Trường Sơn nhận phần thưởng khoảng 6.000 USD từ giải đấu. Giải cờ ChessKid Cup 2023 là chặng thứ ba của hệ thống Champions Chess Tour 2023. Tổng thưởng Champions Chess Tour 2023 lên tới 2 triệu USD. Giải ChessKid Cup 2023 có ba hạng đấu gồm nhóm hạng 1, nhóm hạng 2, nhóm hạng 3. Chúng ta có Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh và Nguyễn Quang Liêm góp mặt nhưng ở nhóm hạng 2.

Tin cùng chuyên mục