Đại hội thể thao toàn quốc: Trương Đình Hoàng, Nguyễn Thị Tâm thắng dễ còn Trần Văn Thảo thua trận

Các trận chung kết của môn boxing (quyền Anh) Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 đã diễn ra tại ngày cuối thi đấu.
Võ sĩ boxing Hà Nội chiếm ưu thế tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: T.TÂM
Võ sĩ boxing Hà Nội chiếm ưu thế tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: T.TÂM

27 trận chung kết cuối cùng của môn boxing đã tranh tài từ chiều tối ngày 20-12 tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh.

Trận đấu đáng chú ý là cuộc so găng giữa Nguyễn Thị Tâm (Hà Nội) với Nguyễn Thanh Nhi (TPHCM) tại chung kết hạng từ 50 tới 52kg nữ đã không có bất ngờ xảy ra. Võ sĩ của Hà Nội vẫn là người nhỉnh hơn và được các trọng tài chấm điểm thắng tuyệt đối qua đó có chiến thắng 5-0 trước đối thủ của boxing TPHCM và giành HCV. Một trận chung kết khác cũng được người hâm mộ theo dõi sát sao là Trương Đình Hoàng (Đắk Lắk) gặp Hà Duy Cường (Quân đội) ở nội dung trên 75 tới 80kg nam. Với ưu thế vượt trội hơn, tay đấm được mệnh danh là “nam vương quyền Anh” Trương Đình Hoàng đã chiến thắng bằng kết quả điểm 5-0 để giành HCV. Tại một trận chung kết khác ở hạng 54 tới 57kg, đối thủ Bùi Công Danh Lợi (Đà Nẵng) bỏ cuộc do đó võ sĩ Nguyễn Văn Đương (Bắc Ninh) đã được nhận chiến thắng từ ban tổ chức.

Bất ngờ nhất là việc Trần Văn Thảo (Bình Dương) đã thua chung kết trước võ sĩ Trần Văn An (Hà Nội) ở hạng từ 52 tới 54kg nam. Văn Thảo là võ sĩ đã tham gia thi đấu boxing chuyên nghiệp cũng như có thành tích đáng kể ở các kỳ vô địch quốc gia trước đây. Võ sĩ này là thành viên đội tuyển boxing Việt Nam dự SEA Games 31 vừa qua. Tuy nhiên tại chung kết của Đại hội thể thao toàn quốc, Trần Văn An lại là người chơi hiệu quả ra đòn chính xác khiến Văn Thảo không có được lợi thế qua đó thắng 5-0 và giành HCV.

Khép lại môn boxing, đội Hà Nội xếp nhất với 8 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ. Boxing Quân đội có 6 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ đứng hạng nhì còn vị trí thứ 3 thuộc về Bắc Ninh (3 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ). Đội boxing TPHCM chỉ có được 4 HCB và 3 HCĐ nên xếp hạng 14. VĐV của boxing TPHCM lọt vào các trận chung kết hạng trên 46 tới 48kg nam (Nguyễn Văn Thanh), trên 50kg tới 52kg nữ (Nguyễn Thanh Thi), trên 54kg tới 57kg nữ (Nguyễn Thị Thanh Thảo) và trên 80kg tới 86kg nam (Lại Tiến Thịnh) nhưng đều thua trận. Tổng giải có 13 đơn vị giành được HCV và ngoài Hà Nội, Quân đội, Bắc Ninh thì các đơn vị chỉ đạt 1 tấm HCV. Có 27 đơn vị giành được huy chương boxing tại Đại hội năm nay.

Tin cùng chuyên mục