Đại dịch Covid-19 đe doạ mục tiêu Olympic của thể thao Việt Nam

Quá trình chuẩn bị, thi đấu của một số VĐV Việt Nam hướng đến việc giành vé dự Olympic Tokyo 2020 đã bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn đang chờ cơ hội tranh vé dự Olympic Tokyo 2020.
Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn đang chờ cơ hội tranh vé dự Olympic Tokyo 2020.

Đến nay, thể thao Việt Nam mới có 4 suất dự Olympic của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ), Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung). Mục tiêu mà Tổng cục TDTT đặt ra là phấn đấu giành 20 suất đến Nhật Bản.

Tuy nhiên, việc giành thêm 16 suất đã và đang bị thử thách bởi Convid-19, khi kế hoạch tập luyện, thi đấu buộc phải thay đổi. Rõ nhất là trường hợp của đội tuyển boxing Việt Nam. 

Kế hoạch ban đầu, đội sẽ lên đường hôm 31-1 để dự vòng loại Olympic 2020 tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc). Giải đấu vốn định tổ chức từ ngày 3 đến 14-2 tại thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc này.

Lê Thanh Tùng là 1 trong 4 VĐV của Việt Nam đã giành được suất dự Olympic tính đến thời điểm này.
Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã bùng phát tại Vũ Hán, khiến kế hoạch tổ chức giải đấu bị hủy và chuyển sang tổ chức tại Amman (Jordan) từ ngày 3 đến 11-3. Điều này ảnh hưởng lớn đến kế hoạch tập luyện, tính toán điểm rơi phong độ của tuyển boxing Việt Nam.

Đội đang tập huấn tại Thái Lan để chờ đợi. Boxing Việt Nam đang có hy vọng lớn giành 1 suất dự Olympic, đặt vào Nguyễn Thị Tâm ở hạng cân 54kg nữ. Tâm từng vô địch châu Á 2017, giành HCV SEA Games 2019 vừa qua.

Môn cầu lông cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Covid-19. Vòng loại Olympic của môn này tính từ ngày 19-4 đến 26-4. Trong đó, Giải vô địch cầu lông châu Á, dự định tổ chức tại… Vũ Hán (từ ngày 21 đến 26-4 tới) chính là giải cuối cùng để các VĐV Việt Nam tính điểm, phấn đấu giành suất đến Olympic 2020.

Nhưng lúc này, Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) chưa biết giải có diễn ra đúng như dự định hay không. Với môn cầu lông, Việt Nam có 2 gương mặt rất triển vọng để giành vé chính là cặp vợ chồng Nguyễn Tiến Minh – Vũ Thị Trang.

Tay vợt Nguyễn Tiến Minh đến rất gần suất dự Olympic.
Bơi và điền kinh – 2 môn cơ bản nhất của Olympic cũng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19. HLV người Trung Quốc Hoàng Quốc Huy buộc phải điều chỉnh lịch sang Việt Nam. Ông chính là người trực tiếp dìu dắt, nâng tầm Nguyễn Huy Hoàng tạo nên hàng loạt chiến tích suốt những năm qua.

Cùng với việc HLV Đặng Anh Tuấn xin thôi dẫn dắt Ánh Viên, rõ ràng việc phấn đấu giành thêm suất dự Olympic của tuyển bơi Việt Nam không hề dễ dàng.

Trước đó, đội tuyển điền kinh Hà Nội đã hủy việc tập huấn tại Trung Quốc, để đảm bảo an toàn cho VĐV. Điều này sẽ có ít nhiều tác động đến VĐV Phạm Thị Thu Trang – người được kỳ vọng sẽ có vé dự Olympic ở nội dung đi bộ.

Điều đáng mừng là Tổng cục TDTT, các Liên đoàn, bộ môn đã chủ động ứng phó, điều chỉnh để thích ứng với những thay đổi vì ảnh hưởng của Covid-19. Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra tại Olympic, các VĐV sẽ phải nỗ lực hết sức mà thôi.

Tin cùng chuyên mục