Cựu tuyển thủ Hàn Quốc bị bắt vì dàn xếp tỷ số

Tờ Yonhap ngày 14-10 đưa tin cựu cầu thủ Hàn Quốc, Jang Hack-yong đã bị bắt vì cố gắng dàn xếp tỷ số, theo một quan chức của ban điều bành các giải bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc.
Jang Hack-yong (phải) đã bị bắt vì mua bán độ.
Jang Hack-yong (phải) đã bị bắt vì mua bán độ.

Theo quan chức của giải K-League, Jang Hack-yong đã gặp một cầu thủ, người chỉ được biết với họ Lee, tại CLB Asan Mugunghwa ở giải hạng 2 Hàn Quốc (K-League 2) vào ngày 21-9 vừa qua và đã cố gắng thuyết phục cầu thủ này nhận thẻ đỏ trong vòng 20 phút kể từ khi bóng lăn trong trận gặp Busan IPark FC ngày 22-9.

Jang Hack-yong đưa ra mức giá cho Lee 50 triệu won (tương đương 44.200 USD) nếu đồng ý lời dề nghị. Tuy nhiên, theo quan chức của giải K-League, cầu thủ của Asan đã từ chối: “Lee đã gọi cảnh sát và báo cáo chuyện này cho CLB của anh ngay tức thì, sau khi từ chối lời đề nghị của Jang. Sau đó, cảnh sát đã bắt Jang tại một khách sạn ở Busan”.

Bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc bị tàn phá nặng nề vào năm 2011, khi vướng vào xì căng đan dàn xếp tỷ số trên diện rộng. Kể từ đó, những nhà làm bóng đá Hàn Quốc tập trung cao độ vào việc ngăn chặn vấn nạn này ở giải K-League, bằng cách lập nên những cơ sở, trung tâm tiếp nhận thông tin.

Quan chức của giải K-League nói tiếp: “Được biết, Jang đã khai với cảnh sát là đây là lần đầu anh tiếp cận cầu thủ để dàn xếp một trận đấu. Trường hợp này là một bài học quý cho một thành viên của K-League trong việc từ chối lời chiêu dụ dàn xếp kết quả trận đấu”.

Thời còn thi đấu, Jang là một hậu vệ trái năng nổ và có trận ra mắt vào năm 2004 dưới màu áo CLB Seongnam Ilhwa (nay đổi thành Seongnam FC). Cầu thủ này cũng từng đầu quân cho Seoul United và Busan Ipark, trước khi treo giày vào năm 2017 tại Seongnam. Jang có 5 lần khoác áo đội tuyển Hàn Quốc, với trận quốc tế đầu tiên vào tháng 1-2006 gặp Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).

Tin cùng chuyên mục