Cựu sao Barcelona và Arsenal bị cấm hoạt động bóng đá vì quấy rối tình dục

Cựu cầu thủ chạy cánh của Barcelona và Arsenal, Marc Overmars đã bị FIFA cấm hoạt động bóng đá vì tội quấy rối tình dục. Huyền thoại người Hà Lan đảm nhiệm vị trí Giám đốc thể thao tại Royal Antwerp từ tháng 3-2022, nhưng đã buộc phải rời khỏi vị trí của mình

Marc Overmars gây tai tiếng trong vai trò Giám đốc thể thao ở Ajax
Marc Overmars gây tai tiếng trong vai trò Giám đốc thể thao ở Ajax

Overmars đã điều hành tại Ajax với vai trò Giám đốc thể thao cho đến tháng 2-2022, sau khi một vụ bê bối nổ ra khiến một số nhân viên cáo buộc ông quấy rối tình dục, bao gồm cả việc gửi những bức ảnh không phù hợp khi đang đảm nhận vai trò điều hành CLB. Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Hà Lan (KNVB) đã đình chỉ ông trong một năm, có khả năng gia hạn lệnh cấm đó thêm một năm, nhưng chỉ một tháng sau, Marc Overmars đã sang Bỉ đảm nhận công việc ở Antwerp.

Theo Mundo Deportivo, FIFA hôm thứ Tư đã đồng ý duy trì lệnh cấm đó ở cấp độ toàn cầu, có nghĩa là Overmars không thể đảm nhận bất kỳ vai trò nào trong bóng đá sớm nhất cho đến tháng 1-2025. FIFA đồng ý với KNVB rằng lệnh cấm Marc Overmars không nên chỉ giới hạn ở Hà Lan.

Overmars trưởng thành tại Ajax Amsterdam và vô địch Champions League ở đó trước khi chuyển đến Arsenal. Dưới thời Giáo sư Arsene Wenger, sự hiện diện của Overmars quyết định đội hình 4-3-3 của Pháo thủ. Ngôi sao chạy cánh huyền thoại này đã cùng người đồng hương Dennis Bergkamp tung hoành ở Premier League trước khi anh gia nhập Barcelona vào năm 2000 để trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Hà Lan.

Barcelona không giành được cúp bạc trong thời gian anh khoác áo CLB và việc thay đổi nhà cầm quân khiến anh trở thành một cầu thủ bên lề. Chấn thương đầu gối dai dẳng khiến Overmars tuyên bố giải nghệ vào năm 2004 dù vẫn còn thời hạn trong hợp đồng. Nhưng anh đã đảo ngược quyết định của mình vào năm 2008 và tiếp tục chơi một mùa giải cho Go Ahead Eagles trước khi giải nghệ lần nữa.

Tin cùng chuyên mục