Cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn tranh chung kết cùng cựu Sinh viên TPHCM

Chiều 12-10, giải bóng đá Vang bóng một thời đã được khai mạc trên sân Tao Đàn. Giải với sự tham dự của 4 đội cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn, cựu cầu thủ Công an TPHCM, cựu cầu thủ Năng khiếu Nghiệp vụ TPHCM và cựu Sinh viên TPHCM.

Hoàng Bửu và Văn Lợi chúc mừng Ngọc Thah sau khi ghi bàn cho cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Hoàng Bửu và Văn Lợi chúc mừng Ngọc Thah sau khi ghi bàn cho cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở trận khai mạc là cuộc so tài giữa hai tên tuổi một thời của bóng đá TPHCM là Cảng Sài Gòn và Công an TPHCM. Đội Cảng Sài Gòn giành chiến thắng 4-2 với các bàn thắng của Nguyễn Ngọc Thanh, Huỳnh Hồng Sơn, Văn Cường và Trần Tấn Thông. Hai bàn thắng của đội Công an TPHCM đều do công tiền vệ Liêm Thanh.

Trận đấu diễn ra trước đó, cựu Sinh viên TPHCM vượt qua cựu Năng khiếu Nghiệp vụ TPHCM ở loạt sút luân lưu với tỷ số 6-5. Trận tranh chung kết giữa cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn và cựu Sinh viên TPHCM diễn ra lúc 16 giờ ngày 17-10. Trước đó là trận tranh hạng 3 gữa cựu cầu thủ Công an TPHCM và cựu Năng khiếu nghiệp vụ. 

Đây là sân chơi dành cho các cựu cầu thủ có dịp giao lưu, thăm hỏi và động viên lẫn nhau sau khi chia tay sân cỏ. Giải năm nay do công ty Hưng Trí đồng hành với vai trò nhà tài trợ chính.

Cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn tranh chung kết cùng cựu Sinh viên TPHCM ảnh 1 Nhiều cựu cầu thủ TPHCM đã hội tụ tại giải năm nay
Cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn tranh chung kết cùng cựu Sinh viên TPHCM ảnh 2 Đỗ Khải vẫn rất bén trong vai trò libero của đội cựu NKNV TPHCM
Cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn tranh chung kết cùng cựu Sinh viên TPHCM ảnh 3 Tiền vệ Nguyễn Anh Trung, cựu cầu thủ đội Hải Quan
Cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn tranh chung kết cùng cựu Sinh viên TPHCM ảnh 4 "Bầu" Đại ghi bàn thắng gỡ hòa cho cựu NKNV TPHCM
Cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn tranh chung kết cùng cựu Sinh viên TPHCM ảnh 5 Thanh "nhỏ" trong pha đột phá trước hàng phòng ngự đội cựu cầu thủ Công an TPHCM
Cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn tranh chung kết cùng cựu Sinh viên TPHCM ảnh 6 "Tếu già" Hồ Văn Lợi

Tin cùng chuyên mục