Cuộc đua trụ hạng V-League 2023: Lộ diện 3 ứng viên

Kết thúc vòng 8 V-League 2023, cục diện ở hai đầu bảng xếp hạng đã khá rõ nét khi các đội Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nội FC, Công an Hà Nội, Bình Định tiếp tục giữ vị trí trong tốp đầu thì ở khu vực cuối bảng, bộ ba CLB TPHCM, B.Bình Dương và Đà Nẵng tiếp tục so kè với cùng 4 điểm.
B.Bình Dương và CLB TPHCM vẫn chưa thoát khỏi vùng nguy hiểm
B.Bình Dương và CLB TPHCM vẫn chưa thoát khỏi vùng nguy hiểm

Khá bất ngờ khi đây đều là những CLB vốn một thời luôn hướng vào cuộc đua tranh ngôi vô địch, nhưng những năm gần đây đã sa sút nhanh chóng và trở nên quen thuộc ở cuộc đua trụ hạng. Nhìn vào quá trình chuẩn bị của 3 đội trên ở mùa giải năm nay dường như không có nhiều đột biến. CLB TPHCM chia tay hàng loạt cầu thủ, làm mới gần phân nửa đội hình phù hợp với tình hình tài chính vốn có. Đà Nẵng và B.Bình Dương tiếp tục ưu tiên dàn cầu thủ từ tuyến hai của CLB và chủ yếu xây dựng dàn ngoại binh để gồng gánh các khu vực.

Đà Nẵng thì cậy vào Olsen, vốn là tay săn bàn số 1 của CLB Sài Gòn mùa bóng trước. Trong khi B.Bình Dương thì đưa về Vua phá lưới V-League 2022 Rimario. Nhưng giai đoạn khởi đầu của hai đội này vẫn chưa như ý, nhất là B.Bình Dương hiện chưa có được trận thắng nào sau 8 vòng đấu. Rimario sau cú khởi đầu mùa bóng ấn tượng khi làm một hơn 4 bàn trong 3 trận đầu đã đột ngột… mất hút, trong khi Tiến Linh thì chưa tìm lại được phong độ tốt nhất. Cái thiếu của B.Bình Dương chính là sức mạnh ở giữa sân giảm đi rất nhiều sau sự ra đi của Tô Văn Vũ (gia nhập CAHN FC). Bên cạnh đó phải nói đến việc biến động ở khu kỹ thuật, lần lượt 3 HLV khi V-League 2023 chỉ mới qua được 8 vòng đấu làm cho hành trình của đội chưa đi vào sự ổn định. Sự xuất hiện của HLV Lê Huỳnh Đức cùng với việc trợ lý Nguyễn Thanh Sơn trở lại, người hâm mộ đội bóng đất Thủ hy vọng đội nhà sẽ sớm tìm lại thăng bằng.

Đà Nẵng trong trận hòa như thắng trước Hà Nội FC ở vòng 8

Đà Nẵng trong trận hòa như thắng trước Hà Nội FC ở vòng 8

Theo điều lệ giải, sau khi kết thúc giai đoạn 1 sẽ tiến hành tách nhóm. Nhóm A gồm 8 đội đứng từ 1-8 sẽ tranh vô địch, nhóm B gồm 6 đội còn lại tranh trụ hạng. Với tình hình như hiện nay thì quá khó cho bộ ba CLB TPHCM, B.Bình Dương và Đà Nẵng hướng đến mục tiêu vào tốp đầu. Nhất là CLB TPHCM gần như sớm quên mục tiêu tốp có huy chương chung cuộc như đích ngắm của họ hồi đầu mùa mà chuyện tập trung cho từng vòng đấu là ưu tiên hàng đầu. Ở vòng 9, Đà Nẵng khá thuận lợi khi về sân nhà tiếp HA.GL, trong khi B.Bình Dương dù về sân nhà nhưng sẽ gặp Hà Nội FC, còn CLB TPHCM khó hơn khi đến sân Hà Tĩnh gặp đội chủ nhà.

Giai đoạn 1 chỉ còn 5 vòng, và xem ra đều là những trận “chung kết” với nhóm ba đội trên để trước mắt là không phải bị bỏ điểm quá xa trước khi bước vào cuộc đua nước rút ở giai đoạn 2.

Tin cùng chuyên mục