Cuộc chạy đua tránh xuất rớt hạng Nhì: Phù Đổng gặp nhiều bất lợi

Đại diện Thủ Đô không chỉ kém đội xếp thứ 11/12 là Cần Thơ với khoảng cách 3 điểm mà ở lượt đấu cuối tại Giải hạng Nhất Quốc gia – LS 2019 (đồng loạt diễn ra vào 15g30 ngày 22-9), Phù Đổng còn phải làm khách trên Đồng Tháp.  

Phù Đổng không có quyền tự quyết trước vòng đấu cuối. Ảnh: MINH HOÀNG
Phù Đổng không có quyền tự quyết trước vòng đấu cuối. Ảnh: MINH HOÀNG

Hạng đấu lớn thứ hai của bóng đá Việt Nam đã phân định được 1,5 suất cho tấm vé lên chơi V-League 2020. Cụ thể, Hà Tĩnh giành chức vô địch và “ẫm” luôn tấm vé thăng hạng trực tiếp. Phố Hiến đoạt ngôi Á quân đi kèm với suất tham dự trận play-off  cùng đội đứng thứ 13 V-League 2019.

Nếu như cuộc đua giành suất thăng hạng đã an bài cách đây 2 vòng đấu thì chiều ngược lại, cuộc chạy trốn cho 1 suất xuất hạng Nhì Quốc gia 2020 đang diễn ra khá quyết liệt giữa Phù Đổng và Cần Thơ. Chiến thắng 2-0 trước đội bóng Tây đô ở vòng đấu trước giúp Phù Đổng nuôi tiếp cơ hội bám đuổi với đối thủ.

Với 18 điểm trong tay, đội bóng Thủ đô kém Cần Thơ khoảng cách của một trận thắng. Tuy nhiên nhìn vào lịch thi đấu ở vòng 22 Giải hạng Nhất Quốc gia 2019 (HNQG 2019), Cần Thơ đang nắm lợi thế rất lớn so với đối thủ.

Cuộc chạy đua tránh xuất rớt hạng Nhì: Phù Đổng gặp nhiều bất lợi ảnh 1 Chỉ cần giành 1 điểm ở lượt đấu cuối vẫn đủ để giúp Cần Thơ trụ hạng
Đoàn quân HLV Vũ Quang Bảo được tiếp Phố Hiến trên sân nhà. Đại diện miền Bắc vẫn còn trận tranh play-off khá căng thẳng vào tháng 10. Nên chuyện HLV Hứa Hiền Vinh có cất các trụ cột trên ghế dự bị nhằm dưỡng sức cho trận quyết định sắp tới là điều không bất ngờ. Đó là cơ hội cho đội bóng Tây Đô hy vọng đến chiến thắng trên sân nhà, hoặc chí ít là 1 điểm để hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Trong khi đó, Phù Đổng phải lặn lội về miền Tây để làm khách của Đồng Tháp. Đội chủ nhà đã hết mục tiêu tại giải đấu nhưng vẫn muốn giành một chiến thắng để làm món quà chia tay khán giả. Mọi thứ đang chống lại Phù Đổng. Đội bóng Thủ đô phải đáp ứng đủ 2 điều kiện: Thứ nhất, phải đánh bại chủ nhà Đồng Tháp và thứ hai, hy vọng điều kỳ diệu Cần Thơ hụt chân trên sân nhà. Khi đó, tấm vé duy nhất xuống chơi hạng Nhì Quốc gia sẽ thuộc về đội bóng Tây đô.  

Tin cùng chuyên mục