Cristiano Ronaldo, ngôi sao của ngày hôm qua

Siêu sao từng 5 lần đoạt danh hiệu Quả bóng vàng rời World Cup 2022 trong nước mắt bởi giấc mơ vô địch thế giới đã thực sự tiêu tan. World Cup 2026 quá khó để Ronaldo góp mặt ở tuổi 41, khi ngay thời điểm hiện tại, CR7 đã không còn là trụ cột của tuyển Bồ Đào Nha.
Ronaldo không thể đánh bại thủ thành Morocco
Ronaldo không thể đánh bại thủ thành Morocco

Trang tin Athletic có bài viết với tiêu đề “Ronaldo, yesterday’s man”. Đúng là như vậy khi mà đơn vị thống kê số liệu Sofascore ghi nhận Cristiano Ronaldo là cầu thủ chơi tệ nhất của Bồ Đào Nha ở World Cup 2022 với 6,37 điểm. Bất chấp những chỉ trích của người vợ Ronaldo, HLV Fernando Santos vẫn bảo lưu quyết định để Ronaldo trên băng ghế dự bị 2 trận liên tiếp vừa qua là đúng đắn. Ronaldo chỉ có 1 bàn thắng ở World Cup lần này từ cú sút phạt đền ở trận đầu tiên thắng Ghana 3-2. “Tôi không hề hối tiếc về chuyện để Ronaldo ngồi dự bị hai trận vừa qua. Toàn đội đã chơi tốt trận thắng Thụy Sĩ. Ronaldo là một cầu thủ và tôi đưa cậu ta vào sân ở thời điểm cảm thấy cần thiết”, ông Santos giải thích sau trận tứ kết thua Morocco. Ông Santos nói thêm thất vọng là một phần phải chấp nhận của cuộc đời cầu thủ cũng như HLV.

Ronaldo vào sân đối mặt Morocco ở phút 51 đã có được kỷ lục thế  giới với 196 trận khoác áo đội tuyển quốc gia. Anh đã dự 5 kỳ World Cup, ghi được 8 bàn thắng nhưng chưa có bàn thắng nào ở những trận đấu knock-out. Tiền đạo 37 tuổi cực kỳ nỗ lực nhưng phong độ của anh đã giảm sút rất nhiều thông qua những pha xử lý bóng lỗi và dứt điểm không đủ khó để hạ thủ môn Bounou. Nhìn cách Ronaldo thi đấu trong hơn nửa tiếng đồng hồ vừa qua mới thấy ông Santos có lý để đội trưởng ngồi ngoài.

Cristiano Ronaldo, ngôi sao của ngày hôm qua ảnh 1 Ronaldo rơi nước mắt khi rời sân vào phòng thay quần áo
Như vậy là quá khó cho Ronaldo, chưa có danh hiệu vô địch thế giới lần nào, để mơ dự World Cup 2026 khi đã 41 tuổi. Tâm lý của Ronaldo tới World Cup này cũng không ổn khi anh dành nhiều thời gian cho việc chỉ trích Manchester United mà kết quả là anh bị đội chủ sân Old Trafford gạch tên khỏi danh sách thi đấu phần còn lại của mùa giải Premier League 2022-2023. Trước ông Santos, HLV Erik ten Hag của Quỷ đỏ đã không sử dụng Ronaldo nhiều vì khả năng ghi bàn đã suy giảm. Có thông tin, Ronaldo sẽ gia nhập giải VĐQG Saudi Arabia sau World Cup 2022. Nếu đúng như vậy thì Ronaldo đã là “ngôi sao của ngày hôm qua”.

Tin cùng chuyên mục