Coutinho nghỉ gần hết mùa, HLV Koeman trông chờ Messi

Barcelona xác nhận sẽ không có Philippe Coutinho cho đến tháng 4 sau ca phẫu thuật chấn thương đầu gối vào thứ bảy. Vì vậy, trước khi mong chờ một sự bổ sung nhân sự nào đó cho hàng tấn công, HLV Ronald Koeman hy vọng Lionel Messi có thể gạt bỏ câu chuyện tương lai để tạo tác động.

Philippe Coutinho vắng mặt khiến Barca càng khó về nhân sự.
Philippe Coutinho vắng mặt khiến Barca càng khó về nhân sự.

Coutinho tổn thương sụn chêm ở đầu gối trái ở trận hòa Eibar hôm thứ ba tại Camp Nou. Barca cho biết ca phẫu thuật hôm thứ bảy đã diễn ra tốt đẹp, nhưng tiền vệ , 28 tuổi người Brazil hiện sẽ phải ngồi ngoài cho đến tháng 4. Với lịch trình dày đặt do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dự kiến Coutinho có thể bỏ lỡ tới 20 trận - bao gồm màn đối đầu khó khăn với Paris SG tại vòng 1/8 Champions League. Sau khi trở lại từ Bayern Munich, Coutinho đã có 14 lần ra sân dưới thời Koeman, ghi 3 bàn và có 2 đường kiến tạo. Đóng góp đó không quá lớn, tuy nhiên, nó vẫn rất quan trọng trong bối cảnh Barca đang thiếu sự sáng tạo nơi hàng tiền vệ. 

Vì vậy,  HLV Koeman không thể làm khác hơn khi nhìn về Messi, người hiện cũng đang gặp vấn đề cả về tâm lý lẫn thể trạng. Sau khi thất vọng vì không được rời đi trong mùa hè, Messi chỉ ghi 10 bàn trên mọi đấu trường và gần đây, anh phải bỏ lỡ trận đấu với Eibar vì chấn thương mắt và chứng kiến đội bóng bị cầm hòa.

Coutinho nghỉ gần hết mùa, HLV Koeman trông chờ Messi ảnh 1 HLV Ronald Koeman hy vọng Lionel Messi có thể tạo tác động.

HLV Koeman đã điền tên siêu sao 33 tuổi vào đội hình tham dự trận đấu với Huesca vào Chủ nhật, và thừa nhận Barca phụ thuộc nhiều vào cầu thủ 6 lần thắng Quả bóng vàng: “Rõ ràng, Messi rất quan trọng với chúng tôi. Nhưng đó là trường hợp của nhiều năm qua. Những màn trình diễn và sự hiệu quả của cậu ấy có tầm ảnh hưởng rất lớn với CLB này. Tôi đã xem các trận đấu từ 2 hoặc 3 năm trước, khi cả đội chơi không tốt nhưng Leo đã ở đó để giải quyết các trận đấu. Luôn có lý do để anh ấy là số 1 thế giới”.

Kết thúc 16 vòng đấu đầu tiên, Barca đứng thứ 6 tại La Liga, kém 10 điểm so với đội dẫn đầu Atletico Madrid và đã chơi nhiều hơn 1 trận. HLV Koeman thừa nhận đội không thể để mất thêm điểm số nếu muốn giành danh hiệu: “Chúng tôi đã kém 10 điểm và không thể nói rằng chúng tôi đang cạnh tranh danh hiệu. Nhưng không có nghĩa là chúng tôi sẽ ngừng chiến đấu, ngay cả khi tình hình hiện rất phức tạp. Chúng tôi không thể đánh rơi nhiều điểm nữa. Mỗi điểm rơi là một cơ hội bị bỏ lỡ, chúng tôi không thể để thua thêm một trận nào nếu muốn chiến đấu cho danh hiệu”.

Tin cùng chuyên mục