Cột mốc quan trọng của Bowling TPHCM

Ngày 17-3-2024 trở thành một cột mốc quan trọng cho Bowling TPHCM khi môn thể thao này đã chính thức vào giảng đường đại học và được các sinh viên Khoa Y Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG-HCM) chọn là môn thể dục thể chất.

HLV Trần Như Tâm thị phạm cho các sinh viên ở buổi tập
HLV Trần Như Tâm thị phạm cho các sinh viên ở buổi tập

Đây là nỗ lực của Liên đoàn Bowling TPHCM trong suốt hơn 2 năm qua khi muốn môn bowling ngày càng được nhân rộng và phát triển mạnh mẽ hơn nhất là trong học đường.

Ông Phạm Quang Chánh – Chủ tịch Liên đoàn Bowling TPHCM chia sẻ: “Trong thời gian qua, chúng tôi đã luôn nỗ lực phối hợp với Trung tâm thể dục thể thao ĐHQG-HCM để biên soạn giáo trình giảng dạy và trình lên Ban giám đốc ĐHQG-HCM xét duyệt đưa môn bowling trở thành môn thể dục thể chất tự chọn cho các bạn sinh viên. Mục tiêu của chúng tôi là gầy dựng phong trào và từ môi trường sinh viên này, chúng tôi mong muốn tìm ra những viên ngọc thô để đào tạo thành những bowler chuyên nghiệp, thi đấu cho TPHCM và cả đội tuyển quốc gia. Có thể nói, ngày 17-3 trở thành một cột mốc quan trọng cho môn bowling khi môn thể thao này đã chính thức vào giảng đường đại học và được các em đón nhận một cách vui vẻ, hào hứng”.

hlv-tran-nhu-tam-giang-day-ly-thuyet-ve-bowling-5621.jpg
Các sinh viên trong buổi học lý thuyết

Trong buổi sáng ngày 17-3, đã có 42 sinh viên thuộc Khoa Y ĐHQG-HCM đăng ký học môn bowling. Các em được học tại Trung tâm Bowling SV nằm trong khuôn viên Nhà văn hóa sinh viên TPHCM. Trong thời gian đầu, các em được những HLV và VĐV của đội tuyển bowling TPHCM hướng dẫn, giảng dạy. Theo giáo trình, các sinh viên sẽ học 45 tiết ở học phần đầu tiên và nếu muốn tiếp tục nâng cao kỹ năng, có thể đăng ký học thêm bowling ở học phần thứ 2 của môn thể dục thể chất.

“Bowling là một trong bốn môn (còn có Pickleball, thể hình và Golf) được đưa vào giảng dạy trong học kỳ này. Hiện tại, nhờ sự hỗ trợ của Trung tâm bowling SV, học kỳ này đã cho các bạn sinh viên đăng ký học 2 môn bowling và Pickleball. Ngày 17-3, các em đã chính thức bước vào buổi học đầu tiên của 2 môn này. Hiện tại chúng tôi triển khai trước cho Khoa Y ĐHQG-HCM, từ tuần sau sẽ tiếp tục phổ biến các môn thể thao này cho trường Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn TPHCM. Chúng tôi rất vui khi thấy các bạn rất quan tâm và háo hức lựa chọn môn bowling. Đây là một môn thể thao khá lý thú, giúp giảm stress và đặc biệt là được học trong một không gian mát mẻ, không ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng hay mưa gió. Trong thời gian sắp tới, bowling sẽ được phổ biến một cách rộng rãi hơn nữa cho những trường khác thuộc ĐHQG-HCM”. Tiến sĩ Hoàng Hà – Giám đốc Trung tâm TDTT ĐHQG-HCM chia sẻ.

tien-si-hoang-ha-phai-5524.jpeg
Tiến sĩ Hoàng Hà (bên phải)

Theo kế hoạch trong thời gian tới, Liên đoàn Bowling TPHCM sẽ thuê HLV nước ngoài để mở các khóa đào tạo cho giảng viên của Trung tâm TDTT ĐHQG-HCM. Sau khóa huấn luyện, các giảng viên có thể tự mình đứng lớp và giảng dạy cho sinh viên khi môn bowling được đông đảo sinh viên lựa chọn học môn thể dục thể chất.

Tin cùng chuyên mục