Copa America 2024: Bảng B: Cơ hội chia đều

Mexico là một quyền lực của CONCACAF nhưng đây là giai đoạn họ đang cho thấy sự suy yếu, nên đây là một bảng đấu không có đội tuyển nào thật sự nổi bật và vì thế cơ hội rõ ràng đang chia đều cho tất cả.

Đội tuyển Mexico
Đội tuyển Mexico

Bảng B

Mexico: Thành tích tốt nhất: Á quân 1993 và 2001

HLV: Jaime Lozano

Cầu thủ chủ chốt: Santi Gimenez, Edson Alvarez

HLV Jaime Lozano đã có một động thái đáng ngạc nhiên trước Copa America khi loại các cựu binh Guillermo Ochoa, Raul Jimenez, Hirving Lozano và Jesus Gallardo, cũng như Henry Martin, vì ông đang cố gắng tạo cơ hội cho những cầu thủ mới chứng tỏ họ có thể cạnh tranh để giành một suất tham dự World Cup 2026. Nhưng cho đến nay, thử nghiệm không diễn ra tốt đẹp. Mexico thua 0-4 trước Uruguay và 2-3 trước Brazil trong các trận giao hữu trước giải đấu, khiến nhiều chuyên gia băn khoăn liệu việc trẻ hóa vào thời điểm này có đúng hay không. Như những trận giao hữu đã cho thấy, Mexico yếu về phòng ngự. Ngoài sự vắng mặt của thủ thành kỳ cựu Ochoa, đội còn mất thủ môn dự kiến ​​xuất phát Luis Malagon vì chấn thương.

Ecuador: Thành tích tốt nhất: hạng 4 các năm 1959 và 1993

HLV: Felix Sanchez Bas

Cầu thủ chủ chốt: Piero Hincapie, Enner Valencia, Moises Caicedo

Ecuador.jpg
Đội tuyển Ecuador

Ecuador vẫn là một trong những đội tuyển quốc gia có tính cạnh tranh cao nhất ở Nam Mỹ trong nhiều năm gần đây, phần lớn nhờ vào một thế hệ cầu thủ đã được phát triển tại các CLB địa phương Independiente del Valle và Liga de Quito. Họ đang đứng ở vị trí thứ 5 tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ dù xuất phát với -3 điểm do bị phạt. Nhưng đội hiện đang có những hạn chế. Chẳng hạn, tiền đạo Valencia đang chật vật ghi bàn cho đội tuyển quốc gia, còn tiền vệ Caicedo vẫn chưa thể hiện được phong độ như trước khi chuyển đến Chelsea. Hàng phòng ngự của đội được coi là thế mạnh, được dẫn dắt bởi hậu vệ Hincapie, người đã có một mùa giải tuyệt vời với nhà vô địch Đức là Bayer Leverkusen.

Venezuela: Thành tích tốt nhất: hạng 4 năm 2011

HLV: Fernando Batista

Cầu thủ chủ chốt: Jeferson Soteldo, Yangel Herrera, Salomon Rondon

Venezuela.png
Đội tuyển Venezuela

Venezuela đang gây ấn tượng bất ngờ khi đứng trước cơ hội đủ điều kiện tham dự World Cup lần đầu tiên, và sức mạnh của nước này có thể sẽ được thể hiện trong Copa America. Phong độ đỉnh cao của đội, bao gồm trận hòa trên sân khách trước Brazil ở vòng loại World Cup 2026, được xây dựng bởi HLV nổi tiếng Jose Pekerman - người đã rời bỏ công việc vào tháng 3 năm ngoái mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Khi nhiều người lo sợ Venezuela sẽ một lần nữa phải chịu áp lực, tân HLV Batista đã cố gắng duy trì sức mạnh phía trước của đội và cải thiện quá trình chuyển đổi. Tiền vệ Soteldo đang bình phục chấn thương đùi phải, sức khỏe của anh có thể quyết định tương lai của đội bóng tại giải đấu.

Jamaica: Thành tích tốt nhất: Đứng cuối vòng bảng 2015 và 2016

HLV: Heimir Hallgrimsson

Cầu thủ chủ chốt: Bobby Decordova-Reid, Shamar Nicholson và Cory Burke.

Jamaica.jpg
Đội tuyển Jamaica

Reggae Boyz sẽ xuất hiện ở giải đấu Nam Mỹ lần thứ ba với mong muốn phá vỡ chuỗi 6 trận toàn thua. Tuy nhiên, Jamaica sẽ vắng Michail Antonio khi cựu binh 34 tuổi đã từ chối tham gia. Vẫn chưa rõ liệu CLB của anh là West Ham có tác động đến quyết định bỏ giải đấu của anh hay không. Antonio dính chấn thương khi thi đấu cho Jamaica vào tháng 11 năm ngoái. HLV Heimir Hallgrimsson đã gắn bó với đội từ năm 2022 và đã có những khoảnh khắc tốt đẹp ở League of Nations, bao gồm cả chiến thắng trước Canada để đảm bảo suất tham dự Copa America.

Tin cùng chuyên mục