Conte trở lại Chelsea khi Tottenham bùng phát dịch bệnh trước trận bán kết cúp Liên đoàn

Tottenham đã bị cơn bão Covid-19 mới tàn phá trước trận bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn với Chelsea vào thứ Tư, nơi HLV Antonio Conte cố gắng duy trì thành tích bất bại ở CLB mới.
HLV Antonio Conte gặp lại Chelsea ở Cúp Liên đoàn
HLV Antonio Conte gặp lại Chelsea ở Cúp Liên đoàn

Tottenham đã có một đợt bùng phát ảnh hưởng đến 9 cầu thủ đội một vào tháng 12 và khiến 3 trận bị hoãn, nhưng hôm thứ Hai HLV Antonio Conte cho biết hiện có thêm vài trường hợp nhiễm bệnh khác trong trại huấn luyện.

CLB đang chờ kết quả kiểm tra PCR, trong khi Conte cũng hy vọng không có thêm xét nghiệm tích cực mới vào thứ Ba trước chuyến đi đến sân nhà vô địch châu Âu. "Chúng tôi đang kiểm tra một số tình huống về Covid-19" Conte nói trong cuộc họp báo trước trận bán kết Cúp Liên đoàn.

"Chúng tôi đang sống với hoàn cảnh rối ren này, không chỉ Tottenham mà tất cả các CLB khác cũng vậy. Chúng tôi phải luôn sẵn sàng tìm ra giải pháp phù hợp, giải pháp tốt nhất cho đội bóng. Bạn lập kế hoạch trong đầu và đôi khi bạn đến nơi thì các cầu thủ đều dương tính vì vậy bạn phải thay đổi hoàn toàn kế hoạch của mình. Điều đó không dễ dàng, nhưng nó không chỉ xảy ra với tôi mà với tất cả những HLV ở đây".

Tổng cộng 18 trận đấu ở Premier League đã bị hoãn trong tháng qua do dịch bệnh bùng phát ở một số đội. Mặc dù đã ghi nhận kỷ lục 103 trường hợp dương tính giữa các cầu thủ và nhân viên CLB vào tuần trước, nhưng giải vô địch Anh vẫn khẳng định sẽ chơi ở những nơi có thể, bất chấp sự gia tăng đột biến của các ca lây nhiễm do biến thể Omicron gây ra.

Vòng bán kết League Cup vẫn diễn ra hai lượt trận bất chấp lời thỉnh cầu chỉ đá 1 lượt của Antonio Conte và HLV Jurgen Klopp của Liverpool, đội đối đầu với Arsenal trong vòng bán kết.

Tottenham không giành được danh hiệu nào kể từ năm 2008 và chấm dứt cơn hạn hán đó sẽ là khởi đầu hoàn hảo cho triều đại của Conte sau khi ông được bổ nhiệm vào tháng 11. Nhưng HLV người Italy tin rằng sẽ mất nhiều thời gian trước khi ông có thể giành được vinh quang.

"Tôi nghĩ rằng đối với tất cả mọi người, việc giành được những danh hiệu luôn rất quan trọng - cho CLB, cho các cầu thủ, cho những nhà cầm quân. Nhưng sau đó bạn phải chơi tốt và xây dựng một thứ gì đó sẵn sàng để giành chiến thắng. Vào lúc này, Chelsea sẵn sàng hơn chúng tôi để giành chiến thắng. Họ đã vô địch Champions League mùa trước.

"Chúng tôi có rất nhiều không gian để cải thiện, để trở thành một đội có khát vọng chiến thắng. Vì vậy, chắc chắn, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để lọt vào trận chung kết giải này".

Conte sẽ trở lại Stamford Bridge lần đầu tiên kể từ khi ông bị Chelsea sa thải cách đây 4 năm. Ông đã giành được Premier League và FA Cup trong 2 mùa giải dẫn dắt The Blues. Conte nói: “Đối với tôi, chắc chắn sẽ rất tuyệt khi trở lại Stamford Bridge. Sau khi rời Chelsea, đây là lần đầu tiên tôi trở lại Stamford Bridge với tư cách là HLV. Tôi đã trải qua 2 mùa giải tuyệt vời, tôi đã tạo ra rất nhiều tình bạn ở CLB, chúng tôi đã làm một công việc thực sự quan trọng và tôi rất thích làm việc ở đó.

"Cũng bởi vì tôi phải cảm ơn Chelsea vì họ đã cho tôi cơ hội làm việc ở Anh và có những trải nghiệm đầu tiên ở Anh”.

Tin cùng chuyên mục