Công Phượng vẫn chưa được tin dùng ở Yokohama FC

Ở vòng 5 J.League 2023 diễn ra vào chiều 18-3, Yokohama FC đã có cuộc tiếp đón Kyoto Sanga trên sân nhà. Đang trong giai đoạn khó khăn về điểm số, HLV Shuhei Yomoda đã phải tin dùng các cầu thủ kỳ cựu, thuộc hàng “sao số”, vì thế Công Phượng tiếp tục bị… bỏ rơi.
Công Phượng chưa có cơ hội thể hiện qua 5 vòng đấu
Công Phượng chưa có cơ hội thể hiện qua 5 vòng đấu

Đây cũng là trận thứ 5 liên tiếp Công Phượng không được ra sân, thậm chí có trận cầu thủ này còn không có tên ở cả danh sách đăng ký thi đấu của Yokohama FC. Việc không ra sân càng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến phong độ của chân sút này và hẳn nhiên hệ lụy áp lực tâm lý là dễ xảy ra.

Ở trận đấu trên, Yokohama FC tiếp tục không thành công. Dù họ sớm vượt lên dẫn trước bằng pha lập công của Ogawa Koki ở phút 12, nhưng đội chủ sân NHK Spring Mitsuzawa để Kyoto ghi liên tiếp 4 bàn thắng, qua đó lội ngược dòng chến thắng với tỷ số 4-1. Đây là trận thua thứ 4 trong 5 trận đấu của Yokohama FC kể từ đầu mùa. Trận thua cũng đã tiếp tục giữ chân Yokohama FC ở cuối bảng khi chỉ có 1 điểm.

Tình hình của Công Phượng tại J.League khá giống với Quang Hải tại Ligue 2. Vì thế mà việc càng ngồi ở ngoài sân nhiều, người hâm mộ cầu thủ này càng lo lắng cho tương lai của anh. Cùng với đó là tình thế đội nhà đang “khát điểm” như đã nêu, liệu HLV Yomoda sẽ có những sự thay đổi về cách dùng người, tạo điều kiện cho Công Phượng ra sân để làm mới hàng công?

Tin cùng chuyên mục