“Cơn sốt” gặp đội tuyển Việt Nam làm CĐV Indonesia mua hết vé

Một ngày sau khi mở cổng bán vé trực tuyến xem trận đấu giữa hai đội tuyển Indonesia và Việt Nam thuộc vòng loại World Cup 2026, đại diện phía chủ nhà phát đi thông báo vé đã được bán hết cho người hâm mộ.

Đợt bán vé online xem trận đấu giữa hai đội tuyển Indonesia và Việt Nam đã bán hết. ẢNH: PSSI
Đợt bán vé online xem trận đấu giữa hai đội tuyển Indonesia và Việt Nam đã bán hết. ẢNH: PSSI

Trận đấu giữa hai đội tuyển Indonesia gặp Việt Nam thuộc lượt trận thứ 3 bảng E vòng loại thứ 2 World Cup 2026 được diễn ra vào ngày 21-3 trên SVĐ Gelora Bung Karno (thủ đô Jakarta).

Theo thông báo từ Hiệp hội Bóng đá Indonesia (PSSI), toàn bộ số vé mở bán đợt đầu tiên, bán theo hình thức trực tuyến (online) và thanh toán qua ngân hàng, đã hết. PSSI gửi lời cảm ơn đến sự ủng hộ cuồng nhiệt từ người hâm mộ bóng đá xứ Vạn đảo, đồng thời cũng không quên nhắc những CĐV bị “hụt” đợt bán vé đầu tiên hãy sẵn sàng cho cuộc chiến mua vé ở đợt tiếp theo. Đây cũng là đợt bán kết cuối cùng bằng phương thức truyền thống là trực tiếp.

Theo truyền thông Indonesia, vé bán đợt 2 cũng trở nên khó mua hơn, khi số lượng vé bán trực tiếp ít hơn trực tuyến. PSSI không công bố cụ thể số lượng vé bán ra là bao nhiêu, dù SVĐ Gelora Bung Karno có sức chứa đến gần 80.000 người, nhưng chắc chắn không thể đáp ứng được nhu cầu rất lớn theo dõi trận “derby Đông Nam Á” từ người hâm mộ Indonesia.

Điều này mở ra cơ hội cho vé “chợ đen” lên ngôi. Một số kênh truyền thông ở xứ Vạn đảo đăng tải thông tin vé “chợ đen” được bán giá “rất chát”, đồng thời cảnh báo các CĐV về độ rủi ro khi loại vé này.

Vé xem trận đấu giữa hai đội tuyển Indonesia và Việt Nam được PSSI phân làm bốn hạng, với giá vé rẻ nhất được bán 100.000 rupiah (tức khoảng 160.000 đồng) cho ghế ngồi có góc nhìn xa trên bốn khán đài.

chien-su-nga-ukraine-320230108102949-3600.jpg
Trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia luôn tạo ra "cơn sốt" vé với người hâm mộ.

Ghế thuộc khu vực khán đài phía Bắc và khán đài phía Đông có giá bán 200.000 rupiah (hơn 300.000 đồng). Khán đài phía Tây và khán đài phía Nam được bán với giá 400.000 rupiah (hơn 600.000 đồng). Và hạng ghế đắt nhất cũng thuộc khán đài phía Tây và khán đài phía Đông có giá bán lên đến 750.000 rupiah (khoảng 1.200.000 triệu đồng), đây là khu vực ngồi có góc nhìn đẹp nhất để theo dõi trận đấu.

Việc trận đấu giữa hai đội tuyển Indonesia và Việt Nam tạo ra cơn sốt vé ở xứ Vạn đảo không có gì bất ngờ. Bởi sự kỳ phùng địch thủ giữa đôi bên cùng việc hai cuộc đối đầu vào ngày 21-3 (lượt đi) và 26-3 (lượt về, SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội) được xem ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026 của một trong hai đội.

Trên bảng xếp hạng tạm thời, Indonesia đang đứng cuối bảng với 1 điểm, cùng bằng điểm với Philippines và ít hơn đội tuyển Việt Nam hai điểm. Trong khi Iraq dẫn đầu với 6 điểm tuyệt đối và gần như cầm chắc một tấm vé đi tiếp. Tấm vé đi tiếp còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa ba đội tuyển ở Đông Nam Á.

Trận đấu gần nhất giữa hai đội tuyển thuộc bán kết lượt đi AFF Cup 2022 trên SVĐ Gelora Bung Karno đã khép lại với tỷ số hòa 0-0. Sau đó, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo vượt qua đối thủ 2-0 ở trận lượt về để đoạt vé vào chơi trận chung kết. Còn cuộc chạm trán gần nhất ở vòng bảng Asian Cup 2023, đội bóng xứ Vạn đảo đã có lần đầu tiên sau 8 năm giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Tin cùng chuyên mục