Cơn sốt bóng đá trở lại ở Singapore

Hơn 10 giờ trước khi phòng bán vé tại sân vận động Jalan Besar mở cửa vào ngày 22-12, hàng ngàn người đã xếp hàng để mua vé xem trận đấu giữa hai đội tuyển Singapore và Việt Nam ở vòng bán kết ASEAN Cup 2024. Thông tin được tờ The Straits Times đăng tải.

Người hâm mộ Singapore đang trông chờ cuộc so tài giữa đội nhà và đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Traits Time
Người hâm mộ Singapore đang trông chờ cuộc so tài giữa đội nhà và đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Traits Time

Trong một hình ảnh gợi nhớ đến những ngày sốt bóng đá của Singapore - vào những năm 1970 đến 1990, đầu những năm 2000 và 2010 - những hàng dài người xếp hàng quanh sân vận động vào ngày 22-12, khi vé cho trận bán kết lượt đi giữa đội chủ nhà và Việt Nam vào ngày 26-12 được mở bán.

Tổng cộng 5.375 vé đã được bán hết tính đến 6 giờ 20 chiều, với những kẻ đầu cơ cố gắng bán lại chúng trên các nền tảng trực tuyến ngay sau đó.

Trước đó ở vòng bảng, Sư tử biển đã thi đấu tại sân vận động quốc gia có sức chứa 55.000 chỗ ngồi, đánh bại Campuchia với tỷ số 2-1 trước 12.391 người hâm mộ vào ngày 11-12 và thua Thái Lan với tỷ số 2-4 vào ngày 17-12 trước 22.611 khán giả.

Tuy nhiên, Singapore sẽ thi đấu trận lượt đi bán kết với Việt Nam tại sân vận động Jalan Besar có sức chứa 6.000 chỗ ngồi vào ngày 26-12. Một thay đổi muộn khiến sân vận động quốc gia không thể phục vụ trận đấu và phần còn lại của giải đấu, vì đã được đặt chỗ cho các buổi hòa nhạc trong thời gian này.

Trận lượt về sẽ được tổ chức tại sân vận động Việt Trì, cách Hà Nội 80km, vào ngày 29-12.

Để đảm bảo rằng chỉ những người hâm mộ Singapore mới có thể mua được vé vào khu vực dành cho người hâm mộ chủ nhà, vé chỉ được bán tại Jalan Besar và người mua phải xuất trình giấy tờ tùy thân.

Những người xếp hàng cũng nhận được một bất ngờ từ đội trưởng Lions Hariss Harun, người đã xuất hiện vào ngày nghỉ của đội để tặng 10 người hâm mộ đầu tiên trong hàng đợi, mỗi người được tặng bốn vé Hạng 1, do chính anh bỏ tiền mua.

Lưu ý rằng họ "không là gì nếu không có người hâm mộ", cầu thủ 34 tuổi này cho biết anh muốn cảm ơn những người đã xếp hàng dưới cái nóng.

"Chúng ta hãy cùng nhau khuấy động sân vận động Jalan Besar trước đội tuyển Việt Nam", anh nói thêm.

Người hâm mộ đội khách chỉ được phép mua vé với giá 38 đô la tại khu vực dành cho khách có sức chứa 250 chỗ ngồi vào ngày diễn ra trận đấu từ 3 giờ chiều. Liên đoànbóng đá Singapore (FAS) cho biết ban tổ chức trận đấu có quyền từ chối cho người hâm mộ đội khách có vé vào khu vực dành cho đội chủ nhà.

Với nhu cầu mua vé lớn, những kẻ đầu cơ đang bán lại vé sân nhà trực tuyến với giá cao gấp bốn lần, với vé loại 1 có giá ban đầu. FAS cho biết trong một tuyên bố rằng họ biết rằng công chúng đang bán lại vé, lưu ý rằng họ "không thể đảm bảo tính xác thực của vé được bán lại trên phương tiện truyền thông xã hội và/hoặc các nền tảng mua sắm trực tuyến".

FAS cho biết thêm rằng vé được bán lại có thể không hợp lệ hoặc giả mạo và do đó, những người mua chúng có thể bị từ chối vào sân.

"Ngoài ra, chúng tôi cũng kêu gọi người hâm mộ đội khách không mua từ những người bán lại vì bạn có thể bị từ chối vào sân vận động hoặc bị mời khỏi địa điểm nếu bạn bị phát hiện ngồi ở những khu vực dành riêng cho người hâm mộ đội nhà", người phát ngôn của FAS cho biết.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

30 năm Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam - Bài 3: Thương hiệu bóng đá và niềm tự hào

30 năm Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam - Bài 3: Thương hiệu bóng đá và niềm tự hào

Quả bóng vàng Việt Nam đã để lại những dấu ấn đặc biệt đối với những người nhận giải. Các cầu thủ luôn xem đó là cột mốc quan trọng phải đạt được trong sự nghiệp. Hơn thế, giải thưởng đã trở thành niềm cảm hứng để mỗi cầu thủ tiếp tục theo đuổi con đường bóng đá.

TPHCM giành chiến thắng quan trọng trước Thái Nguyên để chiếm ưu thế trong cuộc đua tại top 3.

U19 nữ TPHCM áp sát ngôi đầu

Đoàn quân của HLV Lưu Ngọc Mai đã có chiến thắng quan trọng trước đội bóng đang có phong độ cao là Thái Nguyên T&T ở lượt 6 giải bóng đá nữ U19 Quốc gia – cúp ACECOOK 2025. Qua đó tạm vươn lên thứ nhì trên bảng xếp hạng.

30 năm Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam - Bài 2: Không ngừng phát triển

30 năm Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam - Bài 2: Không ngừng phát triển

Để xây dựng nên thương hiệu Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam với uy tín và tầm vóc như ngày hôm nay, Ban Tổ chức giải thưởng - Báo SGGP đã vượt qua nhiều thách thức của thời đại và sự thăng trầm của bóng đá nước nhà. Báo đã kiên trì duy trì chương trình trao giải thường niên một cách chuyên nghiệp và đầy tâm huyết.

 30 năm Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam - Bài 1: Từ bàn thắng vàng đến mùa vàng

30 năm Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam - Bài 1: Từ bàn thắng vàng đến mùa vàng

Từ một giải thưởng dành để tôn vinh các cầu thủ nam xuất sắc nhất trong năm của bóng đá Việt Nam, đến nay, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam (do Báo SGGP khởi xướng và tổ chức từ năm 1995) đã trở thành sự kiện bóng đá được chờ đón nhất vào dịp cuối năm - đầu xuân. Giải thưởng vừa là một lát cắt quan trọng, vừa kể những câu chuyện mang tính thời sự của một nền bóng đá luôn khao khát vươn tầm thế giới.

Thái Sơn Nam