Cờ vua Việt Nam cử 12 kỳ thủ dự giải nhanh, chớp vô địch trẻ thế giới 2023

Các kỳ thủ đã lên đường dự giải vô địch cờ vua nội dung nhanh, chớp trẻ thế giới 2023 ở thành phố Batumi (Georgia).
Đội cờ vua trẻ Việt Nam lên đường tới Batumi (Georgia) thi đấu. Ảnh: MINH MINH
Đội cờ vua trẻ Việt Nam lên đường tới Batumi (Georgia) thi đấu. Ảnh: MINH MINH

Đội cờ trẻ Việt Nam có 12 kỳ thủ tham dự giải đấu gồm Nguyễn Hồng Nhung (U18 nữ), Đầu Khương Duy (U12 nam), Đinh Nho Kiệt (U14 nam), Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (U8 nữ), Mai Hiếu Linh (U14 nữ), Nguyễn Nhất Khương (U8 nam), Trần Kỳ Vỹ (U8 nam), Lê Phan Hoàng Quân (U8 nam), Phạm Trần Gia Phúc (U14 nam), Tống Thái Hoàng Ân (U12 nữ), Lê Thái Hoàng Ánh (U12 nữ), Hồ Ngọc Vy (U14 nữ). Giải đấu do Liên đoàn cờ vua quốc tế FIDE tổ chức từ ngày 5 tới 12-6 tại thành phố Batumi (Georgia).

Trong số này, kỳ thủ Nguyễn Hồng Nhung là một trong những gương mặt đang có sự tiến bộ đáng kể. Năm ngoái, Hồng Nhung từng dự giải trẻ vô địch thế giới và giành được tấm HCB ở nội dung cờ tiêu chuẩn nhóm tuổi U16 nữ.

Phụ trách bộ môn cờ (Tổng cục TDTT) – ông Nguyễn Minh Thắng cho biết một trong những mục tiêu dành cho các kỳ thủ trẻ Việt Nam tại giải cờ vua nội dung nhanh, chớp trẻ thế giới 2023 là thi đấu nhằm cọ xát đồng thời nhắm tới các cơ hội tranh thành tích tốt nhất để tích lũy thêm cho bản thân.

Giải đấu tại Batumi lần này thu hút đông đảo kỳ thủ trẻ của cờ vua tới từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ góp mặt.

Tin cùng chuyên mục