Cờ vua TPHCM thất bại ở nội dung cờ chớp

Các kỳ thủ đội cờ vua TPHCM đã thi đấu nội dung cờ chớp tại giải vô địch cờ toàn quốc nhưng không có được tấm HCV nào.
Giải cờ vua năm 2021 thu hút hơn 1.300 kỳ thủ tham dự.
Giải cờ vua năm 2021 thu hút hơn 1.300 kỳ thủ tham dự.

Đội tuyển cờ vua nam TPHCM gồm nhiều kiện tướng như Đào Thiên Hải, Lê Minh Hoàng, Từ Hoàng Thông, Đặng Hoàng Sơn, Nguyễn Anh Khôi, Đặng Anh Minh, Nguyễn Quốc Hy đã thi đấu cờ chớp nam trong ngày 21-3 tại giải (diễn ra ở Trung tâm TDTT Quận 1 - TPHCM) nhưng không ai là người lọt vào nhóm tranh chấp huy chương. 

Người đạt kết quả tốt nhất sau 9 ván cờ chớp ở nội dung nam của đội TPHCM là đại kiện tướng Đào Thiên Hải (hạng 8, 6 điểm). Nguyễn Anh Khôi chỉ đạt 5,5 điểm và đứng hạng 13. Qua 9 ván thi đấu cờ chớp, nhà vô địch là kỳ thủ Trần Tuấn Minh của đội Hà Nội nhờ đạt 7,5 điểm.

Một gương mặt chú ý khác là Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cần Thơ) có tham dự nhưng trong cờ chớp, đại kiện tướng này chỉ đứng hạng 7 với 6 điểm. Tại bảng nữ, cờ vua TPHCM chỉ đạt HCB nhờ công của kỳ thủ Nguyễn Hồng Anh (7,5 điểm) qua 9 ván đấu trong khi vô địch là kỳ thủ Nguyễn Thiên Ngân (Thái Nguyên, 8 điểm).

Tuy nhiên, phía trước vẫn còn nhiều cơ hội để đội cờ TPHCM giành thứ hạng cao do các kỳ thủ còn tranh tài cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn. 

Giải cờ vua vô địch toàn quốc 2021 quy tụ 128 kỳ thủ (66 nam, 62 nữ) tới từ 15 đơn vị trong cả nước để thi đấu cờ chớp, cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn. Đây là giải đấu đầu tiên của cờ vua Việt Nam từ sau khi hoạt động thể thao được trở lại do ảnh hưởng bởi Covid-19. SEA Games năm nay có thi đấu cờ vua nên giải sẽ lấy thành tích để tuyển chọn kỳ thủ vào đội tuyển quốc gia. Sự vắng mặt duy nhất của giải là kỳ thủ Lê Quang Liêm (TPHCM). Giải thi đấu tới hết ngày 30-3.

Tin cùng chuyên mục