Cơ hội cho các lực sĩ cử tạ trẻ thử sức

Các lực sĩ trẻ trong cả nước đã có mặt tại Đà Lạt (Lâm Đồng) để tranh tài giải vô địch thanh thiếu niên toàn quốc 2023...
Các lực sĩ thanh thiếu niên toàn quốc có mặt tại Đà Lạt (Lâm Đồng). Ảnh: MINH MINH
Các lực sĩ thanh thiếu niên toàn quốc có mặt tại Đà Lạt (Lâm Đồng). Ảnh: MINH MINH

Giải cử tạ vô địch thanh thiếu niên toàn quốc 2023 quy tụ 200 lực sĩ tới từ 30 đơn vị trong cả nước góp mặt tranh tài từ ngày 9 tới hết 12-3. Ở giải năm nay, các VĐV nữ sẽ thi đấu các hạng cân từ 40 kg đến trên 59kg; nam từ 49kg đến trên73kg.

Đại diện bộ môn cử tạ (Tổng cục TDTT) cho biết, giải là một cơ hội để các gương mặt thanh thiếu niên của cử tạ trong cả nước cọ xát nhưng quan trọng hơn, các đơn vị sẽ đánh giá thêm về công tác huấn luyện chuyên môn từ đó rút ra những sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa.

Năm 2022, cử tạ Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn khi liên tiếp giành được các tấm HCV tại giải cử tạ thanh thiếu niên châu Á. Đây là một trong những tiền đề để các đơn vị trong cả nước có động lực qua đó tuyển chọn, đào tạo VĐV cử tạ trẻ làm hạt giống cho tương lai. Trong đó có thể kể tới lực sĩ trẻ K’ Dương (55kg, Lâm Đồng).

Sau giải cử tạ thanh thiếu niên toàn quốc 2023, đội cử tạ trẻ quốc gia sẽ lên đường đi Albania thi đấu vô địch trẻ thế giới 2023. Giải này tranh tài từ ngày 25-3 tới 1-4 và cử tạ Việt Nam mang tới đội hình những lực sĩ trẻ tốt nhất mà chúng ta đang sở hữu.

Tin cùng chuyên mục