Có 4 VĐV dính doping tại Giải thể hình vô địch quốc gia 2024

4 mẫu kiểm tra về chất cấm trong thi đấu thể thao (doping) ở Giải thể hình vô địch quốc gia 2024 đã được kiểm tra và cho kết quả dương tính.

Đã có trường hợp dương tính với doping sau khi mẫu thử được kiểm tra tại Giải thể hình quốc gia 2024. Ảnh: MINH MINH
Đã có trường hợp dương tính với doping sau khi mẫu thử được kiểm tra tại Giải thể hình quốc gia 2024. Ảnh: MINH MINH

Trung tâm Doping và Y học thể thao Việt Nam đã thực hiện lấy mẫu kiểm tra ngẫu nhiên VĐV tham dự Giải thể hình vô địch quốc gia 2024. Giải đấu này tranh tài trong tháng 10 năm ngoái ở Cà Mau và đã khép lại. Thông tin mà SGGP có được, sau khi kiểm tra mẫu thử đã lấy, đã có 4 mẫu của 4 VĐV dương tính với doping.

Theo đúng các thủ tục và quy trình, khi có mẫu thử dương tính với doping, Hội đồng quản lý kết quả được thành lập để xem xét kỹ các kết quả. Tới lúc này, Hội đồng quản lý kết quả đã có xác nhận chính xác 4 mẫu thử dương tính ở Giải thể hình vô địch quốc gia 2024 dương tính với doping. Trong tháng này, văn bản thông báo chính thức về các trường hợp dương tính với doping sẽ được Trung tâm Doping và y học thể thao Việt Nam gởi tới đơn vị chủ quản VĐV. Hiện lúc này, để đảm bảo tính bảo mật, danh tính VĐV đang giữ kín.

Tháng 5-2024, Bộ VH-TT-DL đã ban hành Thông tư Quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao. Thông tư đã ghi rõ: “Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết luận của Hội đồng quản lý kết quả, Tổ chức phòng, chống doping tại Việt Nam thông báo Kết luận của Hội đồng đến VĐV, các hội thể thao quốc gia, đơn vị sử dụng VĐV và các tổ chức, cá nhân có liên quan”. Thông tư cũng ghi cụ thể đối với trách nhiệm của VĐV là “Tuân thủ các quy định của Bộ luật Phòng, chống doping thế giới và các quy định pháp luật về phòng, chống doping của Việt Nam; Thường xuyên học tập, nâng cao kiến thức, cập nhật thông tin về các chất bị cấm và phương pháp bị cấm trong tập luyện và thi đấu thể thao và quy định về Miễn trừ do điều trị; Chấp hành nghiêm kết luận xử lý vi phạm; Phối hợp với Tổ chức phòng, chống doping tại Việt Nam điều tra về vi phạm Bộ luật Phòng, chống doping thế giới”.

Giải thể hình vô địch quốc gia năm ngoái đã thu hút hơn 100 VĐV của 13 đơn vị trong cả nước tham gia. 3 đơn vị dẫn đầu chung cuộc toàn đoàn là Đồng Nai, TPHCM và An Giang.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Giáo dục về ý thức phòng, chống doping đối với VĐV vẫn là phương cách tối ưu mà thể thao Việt Nam thực hiện để giảm thiểu các trường hợp dương tính chất cấm. Ảnh: TTVN

Để doping không còn là vấn nạn của thể thao Việt Nam

Thêm 4 trường hợp dính doping được xác định tại Giải thể hình vô địch quốc gia 2024 thì chắc chắn nhà quản lý tiếp tục cảnh báo và giám sát kỹ hơn công tác phòng, chống sử dụng chất cấm ở thể thao nước nhà...

Nguyễn Quốc Nguyện đánh mất cơ hội lần đầu vào chung kết PBA Championship

Nguyễn Quốc Nguyện chấm dứt cơ hội kiếm 3,6 tỷ đồng tiền thưởng

Thất bại trước cơ thủ người Thổ Nhĩ Kỳ Lutfi Cenet trong trận bán kết Giải Billiards PBA Championship 2025 diễn ra chiều nay tại Hàn Quốc, cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện đã đánh mất cơ hội lọt vào chung kết tranh chức vô địch với phần thưởng 200 triệu Won (khoảng 3,6 tỷ đồng).

Turki (trái) và White, 2 "ông bầu ngoại đạo" đang đe dọa vị thế quyền Anh chuyên nghiệp

“Ông bầu mới nổi” Turki Alalshikh: Giải thích về hệ giải quyền Anh mới - hợp tác cùng “Ông bầu trọc đầu” Dana White

TKO Group Holdings - Tập đoàn truyền thông Mỹ đang sở hữu các giải đấu đối kháng biểu diễn hàng đầu như UFC, WWE vừa ký hợp đồng hợp tác với lại Chủ tịch Cơ quan giải trí tổng hợp Saudi Arabia - ông Turki Alalshikh để thành lập một hệ giải quyền Anh độc lập...

Ngô Đình Nại đã có thành tích tốt trong giải năm nay

Ngô Đình Nại ngược dòng vào tứ kết

Xuất sắc làm cuộc lội ngược dòng thành công trước cơ thủ người Thổ Nhĩ Kỳ Coklu, cơ thủ Ngô Đình Nại thẳng tiến vào tứ kết Giải Billiards PBA Championship 2025 với số tiền thưởng "khủng" 3,6 tỷ đồng cho chức vô địch.

Thái Sơn Nam