Club Brugge - Man City: Pep vẫn có cách đưa Ederson và Jesus vào trận

HLV Manchester City muốn có đội hình mạnh nhất trong chuyến viếng thăm sân Club Brugge, đội bóng bất ngờ xếp trên họ ở bảng A. Đó là lý do ông tìm cách để 2 ngôi sao Brazil bay thẳng sang Bỉ thay vì trở về đảo quốc.
Pep Guardiola đã đưa thủ thành Ederson đi thẳng qua Bỉ
Pep Guardiola đã đưa thủ thành Ederson đi thẳng qua Bỉ

Sau khi thực hiện nhiệm vụ ở vòng loại World Cup cùng tuyển Brazil vào rạng sáng thứ Sáu, hai ngôi sao Selecao được khuyến cáo không nên trở lại Anh, nơi họ sẽ bị buộc phải cách ly trong 10 ngày.

Thay vào đó, họ được yêu cầu báo cáo sớm cho cuộc thi châu lục, với Guardiola và phần còn lại của Manchester City chuẩn bị xuất phát và tham gia với họ vào tối thứ Hai.

Khi được hỏi về thông tin cập nhật về Ederson và Jesus trước cuộc gặp với Club Brugge, Guardiola nói với các phóng viên: "Chúng tôi thấy các giao thức phòng chống Covid-19, họ không thể hạ cánh ở đây trừ phi chấp nhận bị cách ly 10 ngày.

Club Brugge - Man City: Pep vẫn có cách đưa Ederson và Jesus vào trận ảnh 1 Gabriel Jesus và Ederson
“Tối nay chúng tôi sẽ cùng họ đến khách sạn. Ngày mai họ chuẩn bị, có thể chơi, có thể không. Họ quay lại cùng Manchester để có nhịp sống bình thường".

Trong khi hy vọng có được thủ môn trụ cột và một tiền đạo hiệu quả với 7 đóng góp bàn thắng trong mùa giải này, Guardiola đến Bỉ với rất nhiều chọn lựa cho chiến thuật theo ý muốn của mình.

Jack Grealish, bản hợp đồng kỷ lục 100 triệu bảng hồi mùa hè vẫn chưa đáp ứng sự kỳ vọng, nhưng Man City tự tin rằng tuyển thủ Anh sẽ tỏa sáng đúng lúc dù anh khởi đầu chậm chạp. 

Guardiola nói về cầu thủ 26 tuổi, người đã đóng góp 2 bàn thắng và nhiều đường kiến tạo qua 10 trận ra sân: “Mọi trận đấu, ngoại trừ trận đấu vừa qua với Burnley, đều ở mức tốt. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ tiến bộ. Tôi phải tìm ra vị trí tốt nhất của cậu ấy.

“Những trận đấu Jack ra sân, cậu ấy đã chơi tốt. Nếu tập trung vào trận đấu, trong và ngoài sân cỏ, cậu ấy sẽ rất mạnh. Chất lượng nằm trong một phần ba cuối sân, nơi họ thu hút đối thủ, tìm kiếm đồng đội, ghi bàn để giành chiến thắng.

“Thêm một điều nữa, vì chúng tôi có nhiều giải, cậu ấy ở độ tuổi hoàn hảo. Những CLB khi đứng đầu các giải nhiều năm thì đội hình phải thu hẹp đi một chút nếu không sẽ càng khó hơn. Mọi người đều phải cảm thấy áp lực từ những cái mới.

“Chúng tôi phải làm điều đó, tất cả các CLB lớn dịch chuyển cầu thủ. Chất lượng đi kèm với chính họ. Đây là những gì chúng tôi muốn từ Jack và tất cả các cầu thủ mà chúng tôi ký hợp đồng”.

Manchester City đang đứng thứ 3 bảng A với 3 điểm trong tay, kém PSG và Club Brugge 1 điểm, trong lúc đội cuối bảng Leipzig chưa có điểm nào. Hai lượt trận sắp tới với Club Brugge sẽ quyết định suất vé vào vòng knock-out cho thầy trò Pep bởi nếu thắng cả 2 trận, họ sẽ có 9 điểm trong tay, tức là vượt hơn CLB Bỉ 5 điểm, để đặt một chân vào vòng knock-out.

Nhưng Club Brugge đã bất ngờ thắng Leipzig và cầm hòa PSG, nên Pep tỏ ra rất thận trọng khi cố gắng quy tụ tất cả những ngòi nổ của mình tại Bỉ. Dù sao, giới chuyên môn vẫn tin là Manchester City sẽ thắng Club Brugge và thậm chí thắng cách biệt ở trận lượt đi này.

Tin cùng chuyên mục