CLB Liverpool bị cấm nhập cảnh vào Đức

Bộ Nội vụ Đức ra tuyên bố hôm thứ Năm, rằng Liverpool sẽ không được cấp phép vào Đức tham dự trận đấu với RB Leipzig tại lượt đi vòng 1/8 Champions League vào ngày 16-2 sau các quy tắc nhập cảnh nghiêm ngặt được áp dụng vì dịch Covid-19.

Sau bất lợi tại cuộc đua vô địch quốc nội, Liverpool lại gặp rắc rối ở châu Âu. Ảnh: Getty Images
Sau bất lợi tại cuộc đua vô địch quốc nội, Liverpool lại gặp rắc rối ở châu Âu. Ảnh: Getty Images

Các quy tắc hạn chế mới của Đức, dự kiến sẽ kéo dài cho đến ngày ngay sau trận đấu, tức 17-2, cấm du khách đến từ các quốc gia bị tấn công bởi các biến thể Covid-19 mới, dễ lây lan hơn như tại Anh. Mặc dù có một số trường hợp ngoại lệ đối với nhân viên y tế và những người khác trong các ngành nghề chính yếu, nhưng Bộ Nội vụ Đức đã nhiều lần nói rằng “không có quy định đặc biệt nào dành cho vận động viên thể thao chuyên nghiệp”.

Chắc chắn RB Leipzig sẽ tìm ra giải pháp khi kế hoạch trận đấu đã bị thay đổi bất ngờ, và theo các quy định mở của UEFA, họ sẵn sàng chấp nhận những đề xuất mới về địa điểm trung lập ở một quốc gia khác thích hợp được một đội đề xuất trước ngày 8-2. Giám đốc điều hành RB Leipzig, Oliver Mintzlaff cho biết CLB sẽ tìm một địa điểm thay thế cho trận đấu: “Chúng tôi đang đàm phán và đang cố tìm ra giải pháp. Chúng tôi sẽ thi đấu ở đâu đó”.  

Tuy nhiên, cũng các giải pháp tiềm năng khác, là đàm phán với Liverpool đồng ý chuyển đổi trận đấu lượt đi tại Anh và lượt về trên đất Đức, vốn diễn ra vào ngày 10-3 khi thời hạn cấm có khả năng sẽ được gỡ bỏ. Nhưng đây là điều khó xảy ra vì Liverpool khó lòng từ bỏ lợi thế của mình.

Sau vấn đề mà Liverpool đang đối mặt, thì một cặp đấu Anh - Đức khác cũng đang trong vòng ảnh hưởng. Đó là trận lượt đi vòng 1/8 giữa M’Gladbach và Man.City, với trận lượt đi tại Đức vào ngày 24-2. Về cơ bản, đây là thời điểm những hạn chế ban đầu được gỡ bỏ, nhưng hiện vẫn chưa biết liệu nó có bị gia hạn thêm hay không.

Như vậy, thêm một mùa giải nữa giải đấu hàng đầu châu Âu đã chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, sau mùa trước chịu tác động nặng nề. Trong đó, khi bóng đá được nối lại sau khi bị đình hoãn hoàn toàn từ tháng 3, UEFA đã quyết định hoàn thành giải đấu theo thể thức “vòng chung kết” ở Lisbon (Bồ Đào Nha) vào tháng 8, chơi vòng tròn một lượt trong sân đấu không có khán giả. Bayern Munich đánh bại Paris SG với tỷ số 1-0 trong trận chung kết.

Tin cùng chuyên mục