CLB Cần Thơ: thay tướng nhưng chưa đổi vận

Đội bóng xứ Tây Đô vẫn chưa tìm được chiến thắng nào trong bốn vòng đấu dưới “trướng” của tân HLV Nguyễn Liêm Thanh tại Giải hạng Nhất quốc gia 2020.

Cần Thơ vẫn chưa cải thiện tình hình sau khi thay HLV
Cần Thơ vẫn chưa cải thiện tình hình sau khi thay HLV

Sau trận thua trên sân Tự Do của CLB Huế tại vòng 5, đội bóng Tây Đô quyết định thay tướng khi đưa trợ lý Nguyễn Liêm Thanh lên cầm sa bàn chiến thuật, trong khi người tiền nhiệm Nguyễn Hữu Đang được bổ nhiệm làm Giám đốc kỹ thuật.

Trước đó, CLB Cần Thơ của HLV trưởng Nguyễn Hữu Đang trải qua chuỗi 5 trận thi đấu bết bát khi chỉ giành 1 chiến thắng, thua đến 4 trận và đứng cuối bảng. Trận thắng duy nhất của “tướng” Đang và học trò diễn ra tại vòng 4 khi bất ngờ đánh bại CLB Bình Định 3-2 trên sân nhà. Tuy nhiên đó là trận cầu mà đội chủ nhà được chơi hơn người ở phút 26 nhưng cũng đầy chật vật để thắng ngược 3-2.

Ngày HLV Nguyễn Hữu Đang ra mắt tại Cần Thơ, người hâm mộ Tây Đô đặt nhiều kỳ vọng vào cựu tuyển thủ quốc gia này sẽ thổi luồng gió mới vào đội bóng. Dù trẻ hóa lực lượng với những “cây nhà lá vườn” được đôn lên thế nhưng xét mặt bằng chung tại Giải hạng Nhất 2020, CLB Cần Thơ vẫn được đánh giá nhỉnh hơn các đối thủ khác.

CLB Cần Thơ: thay tướng nhưng chưa đổi vận ảnh 1 Cần Thơ hiện đang đứng cuối bảng
Ít nhiều đội bóng này có sự bổ sung chất lượng đến từ Lê Văn Hưng, Đào Văn Phong, Bùi Hoàng Mỹ, Dương Văn An ... những cầu thủ có nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường V-League và hạng Nhất.

Tuy nhiên chiến lược “cài răng lược” khi xen kẽ giữa cầu thủ trẻ và lão tướng chưa phát huy được hiệu quả. Kể cả “tướng” Đang hay sau này là HLV Nguyễn Liêm Thanh chưa thể hái được quả ngọt. Thậm chí ông Thanh vẫn chưa giành chiến thắng nào cùng học trò. Bốn vòng đấu được bổ nhiệm làm “thuyền trưởng”, học trò cũ của cựu HLV đội tuyển Việt Nam Weigang chỉ thu về 3/12 điểm.

Điều đáng nói trong bốn trận HLV Nguyễn Liêm Thanh tại vị, ngoài trừ trận hòa 1-1 trên sân của Bà Rịa Vũng Tàu xứng đáng ngợi khen, CLB Cần Thơ chỉ có thể hòa trên sân nhà trước Đắk Lắk, Long An và thua trên sân của Tây Ninh. Đây là ba đối thủ ngang cơ, thuộc top dưới của bảng xếp hạng và phong độ thất thường.

CLB Cần Thơ: thay tướng nhưng chưa đổi vận ảnh 2 Và khó cải thiện tình thế ở 2 vòng còn lại của giai đoạn `
Không thể tận dụng lợi thế khi đối đầu trực tiếp với các đối thủ ngang cơ, CLB Cần Thơ chưa thể cải thiện được thành tích. Khép lại vòng 9, đội bóng Tây Đô vẫn đứng “đội sổ” với 6 điểm. Thầy trò ông Liêm kém top 6 đến 6 điểm trong khi giai đoạn một chỉ còn hai vòng nữa kết thúc. Gần như chắc chắn CLB Cần Thơ phải xuống nhóm B với các đội đua trách một suất xuống hạng.

Trước khi Giải hạng Nhất 2020 khởi tranh, HLV Nguyễn Hữu Đang được chọn để thay thế ông Vũ Quang Bảo. Đến giữa giai đoạn một, ông Đang nhường ghế lại cho trợ lý Nguyễn Liêm Thanh. Điểm chung của hai cuộc thay đổi là chưa thể thay được vận cho CLB Cần Thơ. Đội bóng Tây Đô vẫn lận đận ở nhóm cầm đèn đỏ, một điều khiến người ta đây bất ngờ khi mới 3-4 năm về trước, họ còn là “ngựa ô” của V-League. 

Tin cùng chuyên mục