Chuyện hiếm gặp ở châu Âu: Các đại gia đồng loạt thua trận

Rất hiếm khi có 2 hay 3 đại gia cùng thua trong một ngày cuối tuần ở châu Âu. Lần này, ngoại trừ Barcelona đã sa sút từ đầu mùa, các đại gia đang thống trị giải quốc nội như Bayern Munich, Real Madrid, PSG và Ajax “rủ” nhau thua trận đầu tiên.
Thomas Muller không tin nổi trân thua của Bayern
Thomas Muller không tin nổi trân thua của Bayern

Phong độ của Barcelona đang thực sự đáng lo ngại khi không thể tìm được lối chơi phù hợp thời kỳ hậu Lionel Messi. Đội bóng của HLV Ronald Koeman để thua 2 trận liên tiếp với tỷ số 3-0 trước Benfica ở Champions League và 2-0 trước Atletico Madrid ở La Liga. HLV người Hà Lan dù nhận được sự tín nhiệm của Chủ tịch Joan Laporta trước trận đấu với Atletico Madrid nhưng Barcelona vẫn không thể chống đỡ nổi sức tấn công của chủ nhà và chứng kiến người cũ Luis Suarez ấn định tỷ số 2-0 sau khi Thomas Lemar phá vỡ thế bế tắc. Barcelona thua trận đầu tiên ở La Liga và rớt xuống vị trí thứ 9 trên BXH. 

Lionel Messi rời Barcelona để gia nhập PSG vẫn chưa thể hòa nhập tốt với lối chơi của đội bóng mới. Tiền đạo 34 tuổi vừa có bàn thắng đầu tiên cho PSG ở trận thắng Manchester City ở Champions League nhưng khi quay về Ligue 1 vẫn chịu cảnh tịt ngòi.

HLV Mauricio Pochettino bố trí anh chơi cùng Neymar và Mbappe trên hàng tấn công ở chuyến làm khách của Rennes. Nhà cầm quân người Argentina hy vọng học trò đồng hương sau bàn thắng ở Champions League sẽ bùng nổ tại Ligue 1 nhưng bất thành. PSG để thua Rennes 2 bàn không gỡ, chấm dứt chuỗi toàn thắng 8 trận trước đó của mùa giải hiện tại và là trận thua đầu tiên ở Ligue 1 kể từ tháng Tư tới nay. HLV Pochettino phát biểu sau trận đấu “Tôi thực sự rất thất vọng. Quãng nghỉ sắp tới cho đợt thi đấu quốc tế là lúc tôi phải suy nghĩ cho kế hoạch thi đấu 6 trận trong tháng kế tiếp. 

Bayern Munich để cho Eintracht Frankfurt lội ngược dòng thắng 2-1 ngay tại Allianz. Leon Goretzka mở tỷ số cho chủ nhà Bayern ở hiệp một nhưng đội trưởng Frankfurt là Hunteregger nhanh chóng gỡ hòa trước khi Kostic ghi bàn đem về chiến thắng đầu tiên cho đội khách trước chủ sân Allianz kể từ năm 2000 tới nay. Ngược lại, đây là trận thua đầu tiên trên sân nhà ở Bundesliga của Bayern Munich kể từ tháng 11-2019 tới nay. Đội bóng của HLV Julian Nagelsmann vẫn đứng đầu bảng Bundesliga sau 7 vòng đấu khi có cùng 16 điểm như Bayer Leverkusen nhưng hơn hiệu số bàn thắng – bại. 

Real Madrid cũng giống như Barcelona bởi trải qua tuần đáng quên. Họ cũng thua ở Champions League trước đối thủ lần đầu chơi ở cúp châu Âu là Sheriff ngay tại Bernabeu hồi giữa sân và nay thua Espanyol ở La Liga. Benzema nỗ lực gỡ lại 1- 2 ở phút 71 nhưng 19 phút còn lại vẫn không thể kiếm được trận hòa để duy trì chuỗi bất bại cho HLV Carlo Ancelotti ở mùa giải này. HLV người Italy thừa nhận “Đây là trận đấu tệ nhất của chúng tôi kể từ đầu mùa giải tới nay. Chúng tôi sẽ sử dụng đợt nghỉ tới đây để xem xét lại thái độ làm việc trong thời gian qua”.

Cuối cùng là Ajax cũng đã thua trận đầu tiên ở giải VĐQG Hà Lan. Dù kiểm soát bóng tới 69%, tung ra 20 cú dứt điểm nhưng các học trò của ông Erik ten Hag để cho Utrecht giành thắng lợi chung cuộc 1-0 nên chấm dứt chuỗi 6 trận toàn thắng trước đó. 

Tin cùng chuyên mục