Chuyển động giữa mùa: Sôi động ngay đầu giai đoạn bổ sung

Trong kế hoạch tăng cường lực lượng giữa mùa, nhiều đội V-League đang rục rịch chuyển động nhân sự để bổ sung những vị trí đang cần trước khi mùa giải trở lại. Một số đội khá lắng do mọi thứ đang ổn định như Thanh Hóa, Hà Nội FC, HA.GL, Khánh Hòa… thì số đông đang tính toán lực lượng.
Geovane bị chấn thương ngay ở đầu mùa
Geovane bị chấn thương ngay ở đầu mùa

Ngay ở đầu giai đoạn thay thế, bổ sung, CAHN đã nhanh chóng đạt được thỏa thuận để đưa Quang Hải từ Pau FC về lại sân Hàng Đẫy. Ngoài ra, đội bóng này cũng đang tính khả năng trao đổi hậu vệ biên Văn Thanh để đổi Hendrio từ Nam Định. Văn Thanh vốn có phong độ ổn định trong đội hình CAHN từ đầu mùa, nhưng ở đội bóng tập hợp nhiều ngôi sao này thì có không ít cầu thủ thi đấu được nhiều vị trí, thế nên đoàn quân của HLV Flavio sẽ không yếu đi nếu Văn Thanh đến sân Thiên Trường.

Ngược lại, việc mất Hendrio sẽ làm cho Nam Định suy yếu đáng kể bởi sức tấn công của đội bóng thành Nam dựa nhiều vào tay săn bàn này. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở mục tiêu đua trụ hạng trong tốp 8 chung cuộc thì lực lượng hiện tại, Nam Định dư sức đạt được đích ngắm ấy.

Cũng trong giai đoạn cân đối lực lượng, bên cạnh việc Văn Thanh nằm trong kế hoạch sang Nam Định, Huỳnh Tấn Tài cũng được lãnh đạo CAHN FC cho CLB TPHCM mượn ở giai đoạn 2 mùa bóng năm nay. Cùng với đó, CLB TPHCM đã thanh lý hợp đồng hậu vệ Campbell bằng ngoại binh khác là Lucas.

Cựu tuyển thủ Vũ Như Thành gia nhập Ban huấn luyện CAHN FC

Cựu tuyển thủ Vũ Như Thành gia nhập Ban huấn luyện CAHN FC

B.Bình Dương cũng lên kế hoạch điều chỉnh lực lượng ở hàng phòng ngự cùng 1 tiền vệ tổ chức, hai vị trí được xem là điểm yếu của đội bóng đất Thủ qua 11 vòng đầu tiên. Còn ở Đà Nẵng, tiền đạo Olsen nằm trong kế hoạch thay thế của BHL đội bóng sông Hàn khi mà ngoại binh ở đội bóng này chưa đủ sức để “gánh team”, nhất là dàn nội lực của Đà Nẵng khá yếu. Tương tự như vậy là ở Viettel cũng đang chỉnh lại “thước ngắm” ở hàng công khi Geovane bị chấn thương. Danh sách mới nhất của đội bóng này đã không còn tiền đạo mang áo số 10 quen thuộc.

Bên cạnh những đội cần cầu thủ để lấp những điểm yếu hiện tại, một số đội sau khi đạt mục tiêu trụ hạng cũng tính toán chuyện cho mượn cầu thủ, vừa để các cầu thủ vốn dự bị nhiều ở đội mình có cơ hội ra sân ở nơi khác cũng như giảm được phần nào quỹ lương.

Tin cùng chuyên mục