Chưa đủ nguồn lực, bóng chuyền Hà Nội tiếp tục không thuê ngoại binh

Đội bóng chuyền nam Hà Nội đã hội quân sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và một lần nữa đội gần như sẽ không thuê ngoại binh.
Bóng chuyền nam Hà Nội vẫn chưa thể có được các nguồn lực tài chính mạnh nhất nhằm thuê ngoại binh mùa giải năm nay. Ảnh: T.THẢO
Bóng chuyền nam Hà Nội vẫn chưa thể có được các nguồn lực tài chính mạnh nhất nhằm thuê ngoại binh mùa giải năm nay. Ảnh: T.THẢO

“Hiện tại, đội bóng chuyền nam Hà Nội vẫn tập luyện và tập chuyên môn chuẩn bị cho mùa giải 2023 với quân số đang có. Chúng tôi chưa có được các nguồn xã hội hóa đồng hành vì thế việc tìm thuê cầu thủ ngoại là chưa thể. Đội bóng sử dụng những cầu thủ tốt nhất mà mình đào tạo để đảm bảo được chuyên môn khi ra sân. Năm ngoái, mùa giải có những sự bất ngờ nhưng chúng tôi nghĩ năm nay tất cả các đội đều có sự cẩn trọng nên bóng chuyền nam Hà Nội nói riêng cũng phải rất thận trọng”, trưởng bộ môn bóng chuyền – bóng rổ Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội – ông Bùi Đình Lợi bày tỏ.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Hữu Bình của đội cũng cho biết, cầu thủ đã tập trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và năm nay cũng như các năm, trước khi bước vào mùa giải thì ban huấn luyện đều tạo một không khí phấn chấn nhất cho từng người để sẵn sàng cho các trận đấu.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022 ghi nhận 2 bất ngờ lớn là việc nữ Bộ tư lệnh Thông tin dừng bước ở tứ kết và điều còn lại là nam Hà Nội giành HCĐ đứng hạng 3 chung cuộc. Ít ai nghĩ được rằng đội nam Hà Nội lại làm nên bất ngờ như vậy nhưng kết quả vẫn là kết quả và sau rất nhiều năm, bóng chuyền nam Hà Nội mới có lần đứng vào nhóm đệ tam anh hào của quốc gia.

Không có ngoại binh hoặc nguồn tài trợ mạnh như các đội bóng khác, hiện tại đội nam Hà Nội tiếp tục dựa vào cầu thủ đã quen thuộc như Đăng Phúc, Tiến Công, Xuân Đức, Minh Quyền, Văn Chường, Nhật Thành, Anh Đức, Quang Thành, Xuân Việt, Đức Thuận, Đức Quang, Quốc Huy, Hải Nam cùng mũi phụ công tuyển thủ quốc gia Vũ Ngọc Hoàng.

“Chúng tôi và ban Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội đang nỗ lực tìm các nguồn xã hội hóa đồng hành để bóng chuyền Hà Nội có thêm kinh phí cũng như hỗ trợ thêm lương thưởng cho VĐV và có thể có cơ hội tìm thuê cầu thủ ngoại bổ sung đội hình. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa có nhiều tiến triển. Bóng chuyền Hà Nội ít nhiều thu hút được người hâm mộ theo dõi nên hy vọng và việc đội nam đã có hạng 3 vô địch quốc gia năm 2022 là một trong những động lực để tất cả cùng cố gắng. Dù thế, năm 2023, chúng tôi đánh giá việc cạnh tranh thứ hạng ở giải vô địch quốc gia sẽ rất khó khăn do giải đã trở lại thể thức thi đấu 2 vòng”, ông Lợi trao đổi thêm.

Câu chuyện cầu thủ nam bóng chuyền Hà Nội hiện là một trong những đội “nghèo” nhất giải vô địch quốc gia (chữ “nghèo” đúng hoàn toàn theo nghĩa đen đó là lương, thưởng cầu thủ chưa tới 6 hoặc 7 triệu đồng/tháng) đã được chia sẻ nhiều và nó là thực tế. Khởi động cho mùa giải 2023, dự kiến tháng 2 tới đây, đội nam Hà Nội có mặt tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình dự cúp Hoa Lư Bình Điền 2023. Sau đó, đội sẽ di chuyển tới Bắc Ninh tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia 2023 từ ngày 24-2 tới 5-3.

Năm nay theo bốc thăm ở vòng 1, Hà Nội cùng bảng với Sanest Khánh Hòa, Hà Tĩnh, TPHCM và Đà Nẵng. Dù là đội hạt giống của bảng nhưng HLV Nguyễn Hữu Bình thận trọng rằng “các em cầu thủ sẽ thi đấu thận trọng trong từng trận và coi mỗi cuộc đấu như một trận chung kết”.

Tin cùng chuyên mục