Chưa đá xong vòng play-off, AFF Cup 2022 gần như tìm đủ 10 đội

Brunei tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại Timor Lester 6-2 ở trận play-off lượt đi để tranh vé tham dự bảng A thuộc AFF Cup 2022.

Brunei (áo vàng) gần như chắc suất dự vòng bảng AFF Cup 2022. ẢNH: AFF
Brunei (áo vàng) gần như chắc suất dự vòng bảng AFF Cup 2022. ẢNH: AFF

AFF Cup 2022 đã tiến hành bốc thăm chia 2 bảng cho 10 đội tham dự. Lá thăm may rủi đưa đương kim vô địch Thái Lan nằm ở bảng A với Philippines, Indonesia, Campuchia và đội thắng vòng play-off. Trong khi bảng B có sự hiện diện của Việt Nam, Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào.

Hai đội có bảng xếp hạng FIFA thấp nhất Đông Nam Á là Brunei và Timor Leste thi đấu với nhau 2 trận play-off lượt đi và lượt về để tranh vé tham dự bảng A. Hai trận đấu này đều diễn ra trên SVĐ quốc gia Hassanal Bolkiah (Brunei) do sân của Đông Timor không đáp ứng tiêu chuẩn của FIFA.   

Trận đấu lượt đi giữa 2 đội diễn ra vào chiều 5-11. Mang tính chất loại trực tiếp, nhưng diễn biến trận đấu lại diễn ra một chiều có lợi cho đội chủ nhà. Cú đúp của Abdul Rahman đưa Brunei dẫn trước 2-0 sau 31 phút bóng lăn. Trước khi hiệp 1 khép lại, Mouzinho rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Timor Leste. Đến phút 60, Razimie đã tái lập cách biệt dẫn 2 bàn.

Nỗ lực của Jhon Firth giúp Timor Leste thắp sáng hy vọng với bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3. Nhưng đó cũng là những gì mà thầy trò Milan Petkovic làm được. Khoảng thời gian còn lại, đội khách đón nhận thêm 3 bàn thua. Trong đó, Razimie hoàn tất cú đúp, bên cạnh 2 pha lập công của bin Salleh và Aminuddin để khép lại chiến thắng 6-2 cho Brunei.

Hai đội sẽ có trận tái đấu vào ngày 8-11. Nhưng với tỉ số cách biệt 6-2, gần như Brunei sẽ đoạt tấm vé cuối cùng đến với vòng bảng AFF Cup 2022.

Tin cùng chuyên mục