Chưa chốt cụ thể số môn của Đại hội thể thao toàn quốc 2022

Chủ nhà Quảng Ninh đã đề xuất 40 môn thi đấu trong Đại hội thể thao toàn quốc 2022 tuy nhiên Tổng cục TDTT còn xem xét để có những thảo luận và xin ý kiến rồi quyết định cụ thể cuối cùng.
Nhà thi đấu hiện đại của tỉnh Quảng Ninh sẽ đăng cai Đại hội TDTT toàn quốc 2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nhà thi đấu hiện đại của tỉnh Quảng Ninh sẽ đăng cai Đại hội TDTT toàn quốc 2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tỉnh Quảng Ninh đưa 40 môn thể thao vào chương trình tranh tài Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 gồm điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ, đua thuyền, bóng đá, bắn súng, bắn cung, cử tạ, judo, teakwondo, karate, vật, boxing, đấu kiếm, cầu lông, quần vợt, bóng chuyền, bóng ném, bóng rổ, xe đạp, bóng bàn, golf; wushu, pencak silat, cờ vua, cầu mây, billiard &snooker, khiêu vũ thể thao, bowling;  thể hình, muay, bi sắt; vovinam, võ cổ truyền, vật dân tộc, đá cầu, lặn, cờ tướng, lân sư rồng; dù lượn.

Mặc dù vậy, lãnh đạo Tổng cục TDTT cùng các Vụ thể thao chuyên môn của Tổng cục cùng bầy tỏ số môn tổ chức trên cơ bản phù hợp nhưng vẫn kiểm tra và rà soát kỹ  lưỡng nội dung thi đấu ở những môn đưa vào tranh tài. Sau khi xem xét, việc bổ sung môn thi đấu hoặc nội dung thi đấu của môn hoặc cắt giảm sẽ được đưa ra để có sự tổ chức hiệu quả nhất. 

Trước đó, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT cho biết ở ngày 1-10 là 2 môn mới đang thu hút tập luyện ở Việt Nam là 3 môn phối hợp (triathlon) và võ jujitsu sẽ nằm trong chương trình của Đại hội thể thao toàn quốc 9-2022. Chắc chắn, các môn này sẽ nằm trong danh sách bổ sung sắp tới. 

Ngoài triathlon, võ jujitsu một số môn đang được đề xuất đưa thêm vào chương trình thi đấu gồm kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, thể thao điện tử nhưng vẫn đang xem xét về hình thức và phương thức tổ chức. Tại Asian Games 19-2022, thể thao điện tử (eSports) chính thức trở thành môn thi đấu có tính huy chương và được Hội đồng thể thao châu Á (OCA) chấp thuận. 

Chiều 5-10, trong cuộc làm việc của lãnh đạo ngành thể thao về công tác chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc 9-2022, Tổng cục TDTT cho biết ngay tuần sau sẽ có đoàn cán bộ chuyên môn tới Quảng Ninh khảo sát và đánh giá tổng thể cơ sở vật chất và sự chuẩn bị của địa phương cho giải đấu. “Với địa điểm thi đấu không đủ điều kiện của địa phương, Tổng cục TDTT sẽ có kết luận để điều chỉnh và thay thế. Đặc biệt, các địa điểm do tư nhân, doanh nghiệp hay các trường, các trung tâm đào tạo tỉnh đang quản lý, cần phải xem xét một cách kỹ lưỡng”, đại diện Tổng cục TDTT cho biết. 

Tỉnh Quảng Ninh đang có nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ ngồi là điểm sẽ tổ chức môn bóng chuyền của SEA Games 31 đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, địa phương này có 1 SVĐ bóng đá kết hợp sân điền kinh tại Cẩm Phả, khu thể thao dưới nước, trường bắn súng...

Năm 2018, Đại hội thể thao toàn quốc lần 8 tổ chức tại thủ đô Hà Nội với 36 môn và 747 nội dung tranh tài và chỉ kéo dài trong 26 ngày. Đại hội thể thao toàn quốc 9-2022 tại Quảng Ninh dự kiến diễn ra từ trung tuần tháng 11.

Tin cùng chuyên mục