Chủ tịch Porto thay Casillas xác nhận giải nghệ

Chủ tịch CLB Porto, David Nuno Pinto da Costa, tiết lộ thủ thành huyền thoại Iker Casillas xác nhận với ông rằng đã quyết định giải nghệ để sẵn sàng chạy đua vào vai trò Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha.

Iker Casillas đã kết thúc sự nghiệp và sẵn sàng cho chương mới trong cuộc đời. Ảnh: Getty Images
Iker Casillas đã kết thúc sự nghiệp và sẵn sàng cho chương mới trong cuộc đời. Ảnh: Getty Images

Thủ thành 38 tuổi người Tây Ban Nha hôm thứ hai vừa bất ngờ công bố ý định tranh cử chức Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF). Trong đó, huyền thoại của Real Madrid và tuyển Tây Ban Nha cho biết đã thông báo và cảm ơn đến sự hỗ trợ của Porto - điểm đến cuối cùng trong sự nghiệp vinh quang của mình.

Casillas bị đau tim khi tập luyện cùng Porto hồi tháng 5 năm ngoái, và mặc dù không thi đấu kể từ đó, cũng như được điền tên vào đội ngũ trợ lý của đội vào tháng 7, thì cầu thủ 38 tuổi này cũng chưa đưa ra tuyên bố giải nghệ. Mặc dù vậy, sau thông báo hôm thứ hai về ý định chạy đua vào vị trí quản lý hàng đầu bóng đá Tây Ban Nha, thì thời điểm Casillas xác nhận “treo găng” đã sắp xảy ra.

Nhưng, Chủ tịch Porto đã sớm công khai nó: “Tôi rất hạnh phúc cho anh ấy. Thái độ của Casillas khiến tôi thật sự cảm động, bởi vì trước khi tuyên bố ra ứng cử, anh ấy đã đến Porto để ăn trưa với tôi và nói rằng anh ấy chuẩn bị đưa ra quyết định đó và sẽ chấm dứt sự nghiệp. Casillas có một sự nghiệp vĩ đại, anh ấy chỉ chơi cho 2 CLB và chúng tôi biết trái tim anh ấy có một phần của Porto”.

Casillas đã có 167 lần ra sân cho tuyển Tây Ban Nha, và là đội trưởng nâng cao chức vô địch World Cup 2010 và EURO 2008 và 2012. Anh cũng được coi là cầu thủ vĩ đại mọi thời đại của Real, CLB thời thơ ấu mà cống hiến trọn vẹn thời đỉnh cao trước khi gia nhập Porto vào năm 2015.

Tin cùng chuyên mục