Chủ tịch La Liga: “Barca đang đi đúng hướng”

Barcelona đã có một kỳ chuyển nhượng tuyệt vời cho đến nay, khi mang về một số cầu thủ chất lượng hàng đầu như Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessie và Andreas Christensen. Mọi thứ sẽ còn trở nên tốt hơn với việc trung vệ Jules Kounde chuẩn bị gia nhập từ Sevilla.

Các ngôi sao Robert Lewandowski và Raphinha có thể kịp được Barca đăng ký.
Các ngôi sao Robert Lewandowski và Raphinha có thể kịp được Barca đăng ký.

Trong khi các vụ chuyển nhượng đã tạo ra một tiếng vang đặc biệt xung quanh Camp Nou, vẫn còn một số lo ngại về việc liệu Barca có thể đăng ký thành công tất cả các ngôi sao mới của họ mà vẫn tuân thủ các quy tắc giới hạn lương của La Liga hay không. Đó là một trong những lý do tại sao CLB này phải để Lionel Messi ra đi vào mùa hè năm ngoái, và buộc các đội trưởng của mình sau đó cắt giảm lương để có thể có thể đăng ký bản hợp đồng mới ở mùa qua.

Nhưng theo Chủ tịch La Liga, Javier Tebas thì Barca dường như đang đi đúng hướng ở lần này. Phát biểu tại Gala “Khởi động” của La Liga, người đứng đầu giải đấu đã trả lời các câu hỏi liên quan đến tình hình hiện tại của Barca, về khả năng đăng ký cầu thủ mới cũng như cung cấp thông tin cập nhật tích cực cho người hâm mộ của sân Camp Nou: “Barca đang đi đúng hướng để đăng ký bản hợp đồng. Họ vẫn còn một số chi tiết cần hoàn thành, nhưng họ vẫn còn nhiều thời gian”.

Khi được hỏi liệu Barca có tin tưởng kịp đăng ký những cầu thủ mới của họ từ ngày đầu tiên của mùa giải hay không, Tebas trả lời: “Hãy hỏi FC Barcelona. Tôi chỉ có thể nói rằng họ biết rõ các quy tắc và họ biết những gì họ phải làm. Họ vẫn phải làm, nhưng vẫn còn thời gian”.

Giải thích thêm về tình hình, Tebas nhấn mạnh rằng việc bán tài sản như bản quyền truyền hình đã giúp Barca đi đúng hướng, và nói thêm rằng việc bán cầu thủ có thể là yếu tố cuối cùng giúp họ kịp đăng ký bản hợp đồng mới: “Barca đã bán 10% bản quyền truyền hình của mình với giá 207 triệu EUR. Sau đó, họ tăng tỷ lệ chia sẻ đó lên 25% mà tôi nghĩ sẽ mang lại cho họ thêm 350 triệu EUR. Đó đã là hơn 500 triệu và tôi nghĩ rằng họ còn có một đòn bẩy thứ 3 khác, khoảng 200 triệu EUR nữa. Với chuyển động đó, và nếu họ để một số cầu thủ ra đi thì mọi chuyện càng dễ dàng hơn. Họ đã bán tài sản, đó là điều họ cần làm và sau đó là giảm lương để có thể thêm người mới vào”.

Tin cùng chuyên mục