Chủ tịch bóng rổ Việt Nam trúng cử Chủ tịch bóng rổ Đông Nam Á

Chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Việt Nam – ông Nguyễn Bảo Hoàng đã được bầu là tân Chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Đông Nam Á nhiệm kỳ 5 (2023-2027).
Ông Nguyễn Bảo Hoàng (phải) đã được bầu giữ vị trí Chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Đông Nam Á. Ảnh: SEABA
Ông Nguyễn Bảo Hoàng (phải) đã được bầu giữ vị trí Chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Đông Nam Á. Ảnh: SEABA

Liên đoàn bóng rổ Đông Nam Á (SEABA) đã tổ chức Đại hội liên đoàn nhiệm kỳ khóa mới, khóa 5 (2023-2027) tại Bali (Indonesia) và chúng ta đã có thành viên được đảm nhiệm vai trò Chủ tịch. Ngoài vị trí Chủ tịch của ông Nguyễn Bảo Hoàng, Đại hội còn bầu ra các chức danh quan trọng khác.

Theo đó, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Đông Nam Á nhiệm kỳ 5 là ông Tan Kee Hian (hiện đang là Tổng thư ký Liên đoàn bóng rổ Malaysia). Tổng thư ký Liên đoàn bóng rổ Đông Nam Á nhiệm kỳ 5 là ông Koh Koon Teck (Chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Singapore) và Trưởng ban kiểm soát tài chính là ông Piyapong Piroon (Tổng thư ký Liên đoàn bóng rổ Thái Lan).

Các ủy viên ban chấp hành của Liên đoàn bóng rổ Đông Nam Á nhiệm kỳ 5 cũng đã họp và làm việc về sự chuẩn bị cho môn đấu này sẽ diễn ra tại SEA Games 32 vào tháng 5 ở Campuchia. Ở kỳ SEA Games 31, môn bóng rổ đưa vào thi đấu với đầy đủ nội dung nhất là nam, nữ bóng rổ 5x5 và nam, nữ bóng rổ 3x3. Tại SEA Games 32, các nội dung 3x3 và 5x5 đều nằm trong chương trình thi đấu chính thức.

Hiện tại, ông Nguyễn Bảo Hoàng đang là Chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Việt Nam. Theo dự kiến, Liên đoàn bóng rổ Việt Nam sẽ tính toán thời điểm thích hợp để tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ mới trong thời gian sớm nhất của năm nay.

Tin cùng chuyên mục