Chủ tịch Barca nhắm mời Frank Rijkaard thay thế Xavi

Nhà báo David Sanchez tuyên bố trên Radio Marca rằng Joan Laporta đã tiếp cận Frank Rijkaard để đề nghị ông thay thế Xavi Hernandez vào cuối mùa giải. HLV Hà Lan đã nghỉ việc kể từ khi bị Ả Rập Saudi sa thải năm 2013. Trên thực tế, ông đã tuyên bố sẽ không trở lại công việc huấn luyện vào năm 2014.

Frank Rijkaard và Joan Laporta năm 2003
Frank Rijkaard và Joan Laporta năm 2003

Hai danh hiệu La Liga, hai Siêu cúp Tây Ban Nha và một Champions League, chức vô địch ở Paris năm 2006 (thắng Arsenal trong trận chung kết) là thành tích tuyệt vời sẽ khơi dậy những kỷ niệm ngọt ngào trong tâm trí người hâm mộ Barcelona. Theo David Sanchez trên Radio Marca, Joan Laporta đã nghĩ Frank Rijkaard là người thay thế Xavi Hernández vào cuối mùa giải này. HLV người Tây Ban Nha đã thông báo rằng ông sẽ không tiếp tục sau ngày 30-6 và huyền thoại người Hà Lan đang được nhắm đến để thay thế ông.

Nhưng người thế vai đã không còn làm HLV kể từ năm 2014, khi Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Saudi sa thải ông khỏi vị trí HLV vì không lọt vào vòng chung kết Cúp vùng Vịnh mùa đó. Trước đó, ông đến Galatasaray (điểm đến đầu tiên sau khi rời Barcelona), ​​​​nơi ông chơi 66 trận, nhưng chỉ thắng 36 trận, con số đó là không đủ đối với ban lãnh đạo, và người ta đã sa thải ông vì vị trí thứ 9 ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ và mất suất dự Europa League.

Radio Marca cũng nhắc nhở rằng việc trở lại của Frank Rijkaard không hề dễ dàng. Về nguyên tắc, ông không có ý định chấp nhận lời đề nghị, mặc dù anh ấy không đóng cửa trước Joan Laporta. Hiện tại, Rijkaard đang tập trung vào lĩnh vực kinh doanh của mình, trong đó ông đặc biệt thành thạo trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn và ăn uống. Sẽ là một sự thay đổi mạnh mẽ đối với cuộc sống và nhịp sống hàng ngày khi trở lại với ánh đèn sân khấu, sự chú ý của báo chí và những lời chỉ trích.

neymar-e-gh-7302.jpg
Frank Rijkaard thời cầm quân ở Barcelona, dẫn dắt Xavi (trái), Ronaldinho và Carles Puyol

Tuy nhiên, sự thật là khi nhắc đến quá khứ của mình, Rijkaard có thể đã gây ra một cú sốc mà Barcelona cần phải làm để trở lại đúng hướng. Kể từ khi vô địch La Liga mùa trước, đội bóng đã rơi vào tình trạng sa sút, đặc biệt là ở hàng phòng ngự, điều này không chỉ ảnh hưởng đến hy vọng tiếp tục tranh chức vô địch La Liga mà còn cho thấy màn trình diễn tại Champions League của họ sẽ không hứa hẹn điều gì.

neymar-e-gh-gfj-dxfh-xdsj-fgnj-111-2422.jpg
Rijkaard và Ruud Gullit

Radio Marca còn tiết lộ rằng Joan Laporta cũng mời huyền thoại AC Milan Marco Van Basten làm trợ lý cho Rijkaard. Van Basten, Rijkaard và Ruud Gullit là đồng đội ở tuyển Hà Lan thắng EURO 88, và được ca tụng là Bộ 3 Hà Lan bay khi tỏa sáng ở AC Milan.

Nhưng Van Basten cũng nghỉ công tác huấn luyện từ năm 2016, khi ông thôi làm trợ lý đội tuyển quốc gia Hà Lan dưới thời Danny Blind để đảm nhận vị trí giám đốc kỹ thuật FIFA.

Tin cùng chuyên mục